Gấp rút hoàn thành thông xe tuyến Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Thứ ba, 23/11/2021 22:15
(ĐCSVN) – Việc gấp rút thi công, sớm thông xe sẽ góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện cũng như góp phần hạn chế ùn tắc giao thông tại khu vực các quận Đống Đa, Ba Đình, đặc biệt là các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Chùa Láng, Pháo Đài Láng ( (TP Hà Nội).

Chủ đầu tư đang gấp rút thực hiện các biện pháp thi công nhằm bảo đảm sớm hoàn thiện để kịp thông xe trước Tết Dương lịch đối với tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

 Được biết, Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (1,3 km) có điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Thượng, Đống Đa), điểm cuối tại nút giao Voi Phục.

 Tuyến đường nằm trong quy hoạch từ năm 2000 của quận Đống Đa và đến năm 2003 được TP Hà Nội phê duyệt. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng, kinh phí, đầu năm 2019 dự án mới được khởi công.

 Theo quy hoạch của quận Đống Đa, Hà Nội, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có điểm đầu là ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh và điểm cuối là nút giao Voi Phục. Tổng kinh phí đầu tư của dự án là gần 350 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự tính khoảng 218 tỷ đồng. Quy mô đầu tư gồm 2 đoạn: Đoạn 1 (từ điểm đầu tuyến đến ranh giới phía Tây Nam khu đất Lãnh sự quán Nga) bề rộng mặt cắt ngang B=30m gồm lòng đường rộng 15m, vỉa hè 2x7,5m.

 Đoạn 2 (dọc theo ranh giới phía Tây khu đất lãnh sự quán Nga): bề rộng mặt cắt ngang 28,3-30m gồm lòng đường rộng 15m, vỉa hè phía Tây rộng 7,5m, vỉa hè phía Đông rộng từ 5,8 đến 7,5m.

 Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài thiết kế bề rộng mặt cắt ngang 28,3 đến 30 m, gồm lòng đường rộng 15 m, phần lớn vỉa hè rộng 7,5 m.

 Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang thi công đến những hạng mục cuối cùng để kịp thông xe đầu năm 2022. Khi được hoàn thành sẽ góp phần kết nối hệ thống các đường giao thông chính trong khu vực trung tâm, giảm tải cho đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng (thuộc vành đai II) và đường Đê La Thành (thuộc vành đai I, đoạn Voi Phục – Giảng Võ). 

 Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại công trường, nơi công nhân đang khẩn trương thực hiện các hạng mục, sớm hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch đề ra:

Điểm đầu tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng
giao cắt đường Nguyễn Chí Thanh. 

Đơn vị thi công triển khai đồng bộ trang thiết bị, nhân lực triển khai các hạng mục.
Công nhân khẩn trương thực hiện các thao tác kỹ thuật. 
Hạ tầng điện, thoát nước, viễn thông … bắt đầu được triển khai. 
Công nhân thực hiện phần công việc tại điểm đấu nối với tuyến đường Chùa Láng.

Hiện điểm đồng bộ nhất của tuyến đường nằm tại khu vực giao cắt với đường Chùa Láng,
cơ bản thực hiện xong các hạng mục như chiếu sáng, điện lực, viễn thông, vỉa hè. 

Bài, ảnh: Trường Quân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực