Nam Trà My (Quảng Nam) khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ hai, 25/10/2021 23:16
(ĐCSVN) - Từ ngày 22/10 đến nay, tại huyện miền núi Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục, làm các dòng sông, suối trên địa bàn nước dâng lên cao, chảy mạnh; nhiều tuyến đường, khu dân cư bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của người dân địa phương.

Trước tình hình trên, chính quyền từ huyện đến xã, thôn đã huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức di dời dân cư, khắc phục sự cố về nhà cửa, giao thông… do mưa lũ gây ra.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra cho Nhân dân địa phương này:

Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều tuyến đường, trong đó có Quốc lộ 40B đoạn Km 103+100 bị sạt lở, đất đá tràn ra đường.
Cùng với Quốc lộ 40B, nhiều tuyến đường về các thôn, xóm cũng bị sạt lở. 
 Mặc dù trời vẫn còn mưa, nhưng chính quyền đã huy động các lực lượng tại chỗ, đặc biệt là Nhân dân địa phương tham gia khắc phục, khôi phục lưu thông.
 Theo thống kê của UBND huyện Nam Trà My, hầu hết các tuyến đường về xã, thôn trên địa bàn huyện đều bị sạt lở với khối lượng lớn.
Trong các tuyến đường bị sạt lở hiện nay, nghiêm trọng nhất vẫn là tuyến Quốc lộ 40B 
 Nam Trà My còn có nhiều hộ dân đang bị sạt lở đe dọa cần khẩn cấp di dời.

 

 

 Theo kế hoạch của UBND huyện Nam Trà My, toàn huyện phải khẩn cấp sơ tán khoảng 400 hộ/1.500 khẩu đang sống ở những nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ lần này.
 Đến nay, huyện đã sơ tán, di dời  được 156 hộ/545 nhân khẩu đến nơi an toàn.
 Đồng thời, các địa phương cũng khẩn trương hỗ trợ lương thực, thực phẩm để người dân không bị thiếu đói.

 

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực