Bắc Giang: Thí điểm cách ly F1 nguy cơ thấp tại nhà

Thứ ba, 02/11/2021 19:25
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị huyện Yên Thế khẩn trương triển khai các biện pháp: Phân loại, đưa F1 nguy cơ cao đi cách ly tập trung; số F1 không tiếp xúc nhiều sẽ thí điểm cách ly tại nhà như F2. Có văn bản hướng dẫn, quyết định cách ly cụ thể; giao nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân thuộc diện cách ly. Chỉ đạo đóng cửa các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại xã Hương Vĩ và thị trấn Bố Hạ...
Đồng chí Lê Ánh Dương kiểm tra việc phong tỏa các địa điểm có liên quan đến ca bệnh tại thị trấn Bố Hạ. 

Chiều 2/11, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo PCD tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 tại huyện Yên Thế. Cùng đi có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong BCĐ PCD COVID-19 tỉnh.

Phát hiện 10 ca dương tính trên địa bàn

Liên quan đến ca bệnh Nguyễn Văn H, phường Đa Mai (TP Bắc Giang), có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tối 1/11, BCĐ PCD COVID-19 huyện Yên Thế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

Đến 15 giờ ngày 2/11, huyện đã phát hiện 10 ca dương tính trên địa bàn. Do các ca bệnh tiếp xúc nhiều, khó phân định F1, F2 nên trước mắt, BCĐ huyện sẽ tập trung rà soát, xác định các trường hợp nguy cơ cao để áp dụng biện pháp cách ly tập trung; còn lại sẽ giao tổ Covid cộng đồng giám sát cách ly tại nhà. UBND huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn lập chốt kiểm soát khu vực bệnh nhân đã đến.

Tại xã Hương Vĩ, ngay khi phát hiện trường hợp F0, BCĐ PCD COVID-19 xã đã tập trung truy vết, khoanh vùng; lập 8 chốt kiểm soát tại các thôn: Đình, Vàng, Bờ Mận và trục đường liên xã; xã đã cho học sinh ba cấp nghỉ học và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Qua truy vết, xã có 636 trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh. Đến 12 giờ cùng ngày đã lấy được gần 2,9 nghìn mẫu xét nghiệm.

Ở thị trấn Bố Hạ, tính đến 13 giờ 30 phút ngày 2/11 đã có 7 trường hợp có kết quả PCR dương tính với COVID-19, 10 trường hợp test nhanh dương tính; BCĐ PCD COVID-19 thị trấn Bố Hạ đã truy vết được 142 trường hợp F1 và hơn 200 F2; lập 6 chốt kiểm soát ở một số khu phố có nguy cơ lây nhiễm cao như: Đồng Lều, Hòa Bình, Tân An, Vòng Huyện.

Trao đổi tại các nơi làm việc, đại diện BCĐ PCD COVID-19 huyện Yên Thế, xã Hương Vĩ và thị trấn Bố Hạ đều đề nghị cho phép các trường hợp F1 đã có kết quả âm tính, không tiếp xúc lâu với các ca bệnh được phép cách ly tại nhà; chỉ cách ly tập trung các trường hợp F1 nguy cơ cao.

Quyết tâm dập dịch trong một tuần

Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo, kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh: Số người liên quan đến ổ dịch tại Yên Thế lớn, nguy cơ lây nhiễm cao trên diện rộng do trường hợp F0 đã đến nhiều địa điểm. Trong đó có những nơi tập trung đông người. Địa bàn liên quan là thị trấn Bố Hạ và xã Hương Vĩ là nơi giao thương thuận lợi với nhiều xã lân cận.

Vì vậy, đồng chí đề nghị, BCĐ PCD COVID-19 huyện Yên Thế khẩn trương triển khai các biện pháp: Phân loại, đưa F1 nguy cơ cao đi cách ly tập trung; số F1 không tiếp xúc nhiều sẽ thí điểm cách ly tại nhà như F2. Có văn bản hướng dẫn, quyết định cách ly cụ thể; giao nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân thuộc diện cách ly.

Đồng chí Lê Ánh Dương và đồng chí Mai Sơn kiểm tra việc lập chốt kiểm soát dịch tại xã Hương Vĩ.  

Chỉ đạo đóng cửa các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại xã Hương Vĩ và thị trấn Bố Hạ; tuyên truyền tới cán bộ cơ sở, người dân hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là đeo khẩu trang.

Đoàn viên thanh niên tích cực hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC-COVID, QR code để hỗ trợ công tác xét nghiệm. Đặc biệt, để truy vết nhanh, ngay trong đêm 2/11, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở y tế hỗ trợ địa phương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân xã Hương Vĩ, thị trấn Bố Hạ.

Nếu như phát sinh thêm ca bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu huyện nâng cấp độ dịch, chuẩn bị sẵn các cơ sở cách ly tập trung. BCĐ PCD COVID-19 huyện thông báo tới người dân xã Hương Vĩ, thị trấn Bố Hạ “ai ở nhà đó”, không ra ngoài khi không có việc cần thiết.

Tập trung củng cố hoạt động của tổ COVID cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong truy vết các trường hợp liên quan, đồng thời tuyên truyền tới người dân để nâng cao ý thức trong PCD, nhất là khai báo y tế; công tác truy vết vừa nhanh song phải kỹ, đồng thời làm rõ nguồn lây và đường lây của dịch.

Công an huyện tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp xử lý nghiêm vi phạm; lực lượng chức năng siết chặt quản lý tại các chốt kiểm soát, không để bỏ sót trường hợp liên quan. Tuyên truyền đến người dân các địa phương khác không có việc cần thiết thì không đến xã Hương Vĩ, thị trấn Bố Hạ trong thời gian này.

Đối với cán bộ, công chức địa phương nếu không thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không rời khỏi địa bàn. Huyện Yên Thế nghiên cứu in mẫu tờ khai y tế, phát đến từng hộ dân để thực hiện khai báo toàn dân trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí cho rằng để dịch bệnh lây lan như hiện nay là do huyện Yên Thế chủ quan, lơ là trong công tác PCD, nhất là việc quản lý công dân đi, đến địa phương và các dịch vụ tập trung đông người. Để sớm đẩy lùi dịch bệnh, BCĐ PCD COVID-19 các cấp của huyện Yên Thế cần tập trung cao nhất, chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm trong vòng một tuần phải khống chế xong ổ dịch, bởi càng để lâu dịch càng dai dẳng, khó dập.

Trước đó đồng chí Lê Ánh Dương đã kiểm tra thực tế công tác PCD tại xã Hương Vĩ và thị trấn Bố Hạ./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực