Bắc Giang: Trân trọng, phát huy vai trò, uy tín của Người cao tuổi

Thứ tư, 28/09/2022 22:58
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (NCT) 1/10 (1991-2022), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà người cao tuổi tiêu biểu trong tỉnh, đồng thời khẳng định sự trân trọng với những đóng góp cũng như mong muốn người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình để giáo dục, động viên con cháu đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái thăm, chúc mừng người cao tuổi tiêu biểu huyện Việt Yên

Đồng chí Dương Văn Thái và các đại biểu gặp gỡ, trò chuyện với người cao tuổi thôn Bẩy, xã Tăng Tiến. 

Sáng 28/9, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến thăm, chúc mừng và tặng quà hội viên người cao tuổi tiêu biểu của huyện Việt Yên.

Cùng đi có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Huyện ủy Việt Yên.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới thăm hỏi, tặng quà hai người cao tuổi tiêu biểu ở xã Tăng Tiến gồm: Ông Lê Xuân Bàng (SN 1932) ở thôn Phúc Long, là bộ đội chống Pháp; nguyên Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh xã Tăng Tiến; ông Hoàng Hữu Phồn (SN 1940) ở thôn Bẩy, bộ đội chống Mỹ; nguyên Uỷ viên BCH Hội Người cao tuổi xã Tăng Tiến.

Cả hai ông đều là những hội viên người cao tuổi tiêu biểu, sống mẫu mực, có nhiều đóng góp vào hoạt động của hội; tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình, người thân và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng đó, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới của xã Tăng Tiến nói riêng và huyện Việt Yên nói chung.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, gửi lời chúc sức khỏe tới 2 cựu chiến binh và gần 35 nghìn hội viên người cao tuổi của huyện Việt Yên.

Đồng chí mong muốn các hội viên người cao tuổi luôn là gương sáng, cây cao bóng cả, tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương, của hội và gia đình để giáo dục, động viên con cháu đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của người cao tuổi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong gìn giữ và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và trân trọng cảm ơn đóng góp của người cao tuổi và hoạt động của hội đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Giang trong những năm qua.

Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, chăm lo tới người cao tuổi. Các cấp ủy, chính quyền đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng với người cao tuổi để từ đó có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn.

Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Thái đề nghị các cấp ủy đảng, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, động viên người cao tuổi, nhất là các hội viên có hoàn cảnh khó khăn để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích, nêu gương sáng vì cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm, tặng quà người cao tuổi huyện Tân Yên

Ngày 28/9, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà NCT trên địa bàn huyện Tân Yên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện.

Đồng chí Lê Ánh Dương tặng quà ông Lương Văn Lư. 

Hai NCT được tặng quà là các ông: Phạm Minh Đạo (SN 1942), thôn Tân Lập, xã Quang Tiến; Lương Văn Lư (SN 1935), thôn Đồi Chính, xã Đại Hóa. Các ông đều là những hội viên NCT gương mẫu thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”; tích cực tham gia công tác xã hội, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Tại những nơi đến, đồng chí Lê Ánh Dương thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, động viên NCT sống vui, sống khỏe, phát huy tinh thần “cây cao bóng cả”, luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Đồng chí khẳng định, công tác chăm sóc NCT luôn được toàn xã hội quan tâm, góp phần tô thắm truyền thống “Kính già trọng thọ” của dân tộc.

Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí, huy động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động để chăm lo tốt hơn nữa, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT trên địa bàn./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực