Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang thăm, tặng quà Tết tại Yên Thế và Tân Yên

Thứ sáu, 13/01/2023 22:39
(ĐCSVN) - Chiều 13/1, Đoàn công tác của đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà Tết tại hai huyện Yên Thế và Tân Yên.
Đồng chí Dương Văn Thái tặng hoa chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế. 

Cùng đi có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Lam Sơn, Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn.

Tới thăm, chúc Tết Đảng bộ huyện Yên Thế, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được năm qua khi huyện tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức 16/16 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường củng cố, vững chắc.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, huyện có những bước chuyển biến tích cực, nhất là về kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, còn 3,76%. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều thành tích nổi bật, toàn diện.

Đồng chí cho biết, năm 2023 nhiệm vụ đặt ra khó khăn, với nhiều thách thức hơn. Do vậy, đề nghị Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao.

Lựa chọn việc trọng tâm, trọng điểm, phát huy thế mạnh, khơi thông nguồn lực phát triển. Trong đó, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là dự án hạ tầng giao thông; rà soát lại quy hoạch bảo đảm tầm nhìn chiến lược.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa mới, công tác an sinh, lao động, việc làm. Đồng thời chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Chuẩn bị đón Xuân mới, đồng chí Dương Văn Thái tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Mong muốn và tin tưởng với truyền thống đoàn kết và nền tảng là kết quả đạt được thời gian qua, huyện Yên Thế sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đã trao tặng Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế 1 nghìn suất quà trị giá 600 triệu đồng, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quà Tết cho hộ nghèo xã Tam Hiệp. 

Đến thăm và trao tặng quà cho 68 hộ nghèo của xã Tam Hiệp (Yên Thế), đồng chí Dương Văn Thái chúc bà con trong xã vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn xã phát huy thế mạnh, vượt khó vươn lên, tập trung các giải pháp phát triển KT-XH, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

* Tới thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo của xã Lam Cốt (Tân Yên), đồng chí Dương Văn Thái cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn trao tặng 61 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn. Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: Trong điều kiện khó khăn song Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt mức 21/21 chỉ tiêu đề ra, có bước phát triển toàn diện hơn.

Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm qua, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Dương Văn Thái cùng lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn trao quà Tết cho hộ nghèo xã Lam Cốt. 

Gửi lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới toàn Đảng bộ và nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong Đảng bộ xã Lam Cốt sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng xã thành miền quê đáng sống.

Nhân dịp đón Tết Quý Mão 2023, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác thăm, chúc Tết Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên. Đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của qua 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện với nhiều sức bật mới.

Đồng chí Dương Văn Thái cùng Đoàn công tác tặng hoa chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Yên. 

Trước những yêu cầu mới, đồng chí đề nghị huyện cần phát huy kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Trong đó, cần tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện hoàn thành các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn Đảng bộ để tạo đà bứt phá.

Trước mắt, quan tâm, chăm lo, chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc và phát triển tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Yên.

Tại đây, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn và Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn mỗi doanh nghiệp trao tặng huyện Tân Yên 500 suất quà cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn hai công ty đã dành tình cảm, trách nhiệm xã hội ủng hộ, góp phần chăm lo cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng tỉnh trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực