Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Thượng Lan (Việt Yên)

Thứ sáu, 18/11/2022 15:45
(ĐCSVN) – Ngày 18/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Nguộn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên (Bắc Giang).
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Nguộn. 

Cùng dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ô Pích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, xã Thượng Lan cùng đông đảo nhân dân thôn Nguộn.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Lan, trong đó có thôn Nguộn đạt được thời gian qua.

Đặc biệt là việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái, xây dựng khối đoàn kết gắn bó trong nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho năng suất cao, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hoá, quê hương ngày càng giàu đẹp.

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho người dân thôn Nguộn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền, cán bộ và nhân dân xã Thượng Lan nói chung, thôn Nguộn nói riêng tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương phải thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân và hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Được biết, thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Nguộn đã đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tham gia xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển KT-XH, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Lê Ô Pích tặng hoa và quà cho cán bộ và nhân dân thôn Nguộn. 

Năm 2022, khi xã Thượng Lan được huyện chọn làm điểm trong việc mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, hàng chục hộ dân thôn Nguộn đã tình nguyện hiến đất để làm đường, tạo thuận lợi cho phong trào cứng hoá, mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Đến nay, 100% đường nội thôn đã được bê tông hóa. 6 năm liền thôn Nguộn đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện. Toàn thôn chỉ còn 5 hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống nhân dân từng bước nâng cao, nhiều hộ gia đình trong thôn có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

 Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen “Khu dân cư tiên tiến” cho nhân dân thôn Nguộn.

Với những thành tích trên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã tặng Bằng khen “Khu dân cư tiên tiến” năm 2022 cho nhân dân thôn Nguộn. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng cho 5 hộ nghèo trong thôn mỗi hộ một máy tính bảng; 15 học sinh khó khăn mỗi cháu 1 triệu đồng và 1 phần quà. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng 5 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng quà cho khu dân cư thôn Nguộn; tặng 5 hộ gia đình nghèo, cận nghèo mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa và một chiếc ti vi; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên cũng tặng hoa và quà cho người dân thôn Nguộn.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực