Cử tri Bắc Giang: Nhiều kiến nghị liên quan cơ chế, chính sách

Thứ ba, 20/09/2022 21:23
(ĐCSVN) – Tại điểm tiếp xúc ở huyện Yên Thế và Lạng Giang, các ý kiến tập trung kiến nghị giải quyết những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong công tác cán bộ; công tác quản lý đất đai; y tế bảo hiểm xã hội...
Các vị ĐBQH tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lạng Giang. 

Ngày 20/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Dương Văn Thái, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Leo Thị Lịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp xúc với cử tri hai huyện Yên Thế và Lạng Giang trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại các điểm tiếp xúc, ĐBQH đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 18/11/2022.

Dự kiến, tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 7 dự án luật khác...

Tại đây, đông đảo cử tri hai huyện Yên Thế, Lạng Giang bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, nhiều cử tri đã mạnh dạn phát biểu, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị xem xét giải quyết nhiều vấn đề tại cơ sở.

Cử tri huyện Yên Thế tại buổi tiếp xúc. 

Cử tri Trần Thị Hà (thị trấn Bố Hạ) cho biết, dịp đầu năm học mới 2022-2023, nhiều bậc phụ huynh học sinh bày tỏ băn khoăn khi học phí phải nộp đầu năm tăng mạnh. Cùng với các khoản đóng góp khác khiến phụ huynh phải chịu nhiều áp lực.

Cử tri Lăng Quốc Long (xã Đồng Kỳ) đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét cho phép thân nhân của các liệt sĩ hiện nay chưa tìm kiếm được hài cốt, được lập mộ vọng và đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ địa phương để mỗi dịp lễ, Tết được đến thắp hương, tưởng nhớ.

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị xem xét, điều chỉnh lại tiêu chí chấm hộ nghèo; giảm độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp cho người cao tuổi. Nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là việc hỗ trợ người dân trồng, chuyển đổi trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập. Triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ ổn định và giảm giá các mặt hàng thiết yếu như điện sinh hoạt, phân bón, thức ăn chăn nuôi…

Tại điểm tiếp xúc huyện Lạng Giang, các ý kiến tập trung kiến nghị giải quyết những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong công tác cán bộ; công tác quản lý đất đai; y tế bảo hiểm xã hội... Như cử tri Ngô Minh Đoàn, Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2014/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020-NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo hướng giao thẩm quyền cho địa phương cấp tỉnh được quyết định thành lập một số đơn vị sự nghiệp cấp huyện để thực hiện một số dịch vụ công, như: Quản lý trật tự giao thông, đô thị, xây dựng, môi trường…

Cử tri Nguyễn Thị Phương Thu, thị trấn Kép (Lạng Giang) kiến nghị các vấn đề về chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở. 

Cử tri thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đề xuất Đoàn ĐBQH kiến nghị Chính phủ sớm quan tâm điều chỉnh, phân bổ tăng thêm chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lúa cho tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, để thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án trọng điểm của huyện Lạng Giang giai đoạn 2021-2025, như khu, cụm nghiệp, khu đô thị mới, khu dân cư mới, dự án xây dựng hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể là bổ sung thêm quy định về việc thành lập tổ đại biểu HĐND cấp xã để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ hưu trước tuổi không đủ 2 năm để khuyến khích cán bộ, công chức viên chức nghỉ. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị y tế công lập...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, tại buổi tiếp xúc, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của đại biểu cử tri. Đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề được phản ánh. Trong đó, những phản ánh điểm bưu điện văn hóa xã xuống cấp, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đồng chí đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo xem lại, đánh giá nhu cầu để từ đó nghiên cứu bàn giao lại cho địa phương quản lý. Liên quan đến kiến nghị chậm bố trí vốn xây dựng nông thôn mới cho các địa phương, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh, huyện xem xét lại tại sao chưa cấp đủ xuống đến xã.

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lạng Giang. 

Về đề xuất giảm giá các mặt hàng thiết yếu, đồng chí thông tin đây là một trong những nội dung nằm trong giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ đang được tổ chức triển khai tích cực trong cả nước.

Với kiến nghị sáp nhập Cụm công nghiệp Tân Hưng vào Khu công nghiệp Tân Hưng (Lạng Giang) theo chủ trương chung, đồng chí cho biết, hiện tỉnh đang chỉ đạo lập hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Về điều này, UBND tỉnh và UBND huyện cần sớm hướng dẫn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ…

Đối với những nội dung khác, trong đó có những ý kiến kiến nghị về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của T.Ư, Quốc hội, Chính phủ, thay mặt Đoàn đồng chí hứa sẽ cùng với các đại biểu tổng hợp, tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri hai huyện phản ánh. Trên cơ sở đó rà soát, phân loại, tổng hợp theo nhóm vấn đề, nội dung để chuyển tải tới các cơ quan chức năng và kỳ họp sắp tới của Quốc hội./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực