Cử tri TP Bắc Giang kiến nghị các vấn đề liên quan đến dân sinh và an sinh xã hội

Thứ tư, 14/06/2023 23:20
(ĐCSVN) - Tại buổi tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang diễn ra ngày 14/6, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái giao UBND TP Bắc Giang rà soát, kiểm tra và quan tâm chỉ đạo xử lý các vấn đề cử tri kiến nghị về xây dựng hạ tầng cơ sở, thiết chế văn hóa, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội.
Các đại biểu lắng nghe ý kiến của cử tri. (Ảnh: BBG) 

Ngày 14/6, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, đại biểu HĐND TP Bắc Giang khóa XXII tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Dương Văn Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri 4 phường của TP Bắc Giang gồm: Trần Nguyên Hãn, Lê Lợi, Ngô Quyền, Trần Phú.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với các đại biểu HĐND tỉnh và TP, tập trung vào các vấn đề: Xây dựng hạ tầng cơ sở, thiết chế văn hóa, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội.

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại cuộc tiếp xúc. (Ảnh: BBG) 

Theo đó, cử tri đề nghị tỉnh và TP quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ và trang thiết bị của nhà văn hóa để đáp ứng yêu cầu hoạt động; đề nghị đơn vị chức năng chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Thánh Thiên và một số ngõ trên địa bàn để kinh doanh ảnh hưởng mỹ quan, an toàn giao thông; có biện pháp khắc phục ô nhiễm tại hồ 3/2; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nhà văn hóa, xây dựng khuôn viên tạo sân chơi cho người dân; tăng cường công tác giám sát để bảo đảm chất lượng công trình hạ tầng cơ sở...

Cử tri cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; bố trí chế độ phụ cấp cho cán bộ đoàn thể ở thôn, tổ dân phố.

Ghi nhận những ý kiến của cử tri TP Bắc Giang, đồng chí Dương Văn Thái giao UBND TP rà soát, kiểm tra và quan tâm chỉ đạo xử lý các vấn đề cử tri nêu; đồng thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 ử tri phường Lê Lợi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND. (Ảnh: BBG)

Thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế song với sự quyết liệt, tập trung chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, đồng lòng của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân, hai năm qua, tỉnh Bắc Giang vẫn đạt kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực. Để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống người dân, tỉnh luôn quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông.

Đồng chí đánh giá những năm gần đây, TP Bắc Giang có chuyển biến rõ nét về mọi mặt, diện mạo đô thị khang trang, an ninh trật tự, an toàn xã hội bảo đảm. TP đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa cơ sở, phát triển văn hóa, giáo dục.

Để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ, trong đó có mở rộng TP Bắc Giang, xây dựng huyện Việt Yên thành thị xã, chia tách huyện Lục Ngạn để xây dựng thị xã Chũ cần quyết tâm chính trị rất lớn, sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Các phường, xã thôn, tổ dân phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt trách nhiệm công dân, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước của địa phương và tích cực ủng hộ, tham gia các phong trào, hoạt động tại cơ sở.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND TP thông tin, giải đáp một số vấn đề liên quan đến các nội dung cử tri nêu; đại biểu HĐND tỉnh, TP thông báo tới cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, TP những tháng đầu năm 2023; mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước; dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIX; kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 13 và 14/7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, sẽ xem xét 53 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị; thông qua 29 nghị quyết.

 Các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND TP Bắc Giang tiếp xúc, đối thoại với cử tri các phường Xương Giang, Thọ Xương, Dĩnh Kế, Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: BBG)

*Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND TP Bắc Giang đã tiếp xúc, đối thoại với cử tri phường Xương Giang, Thọ Xương, Dĩnh Kế, Hoàng Văn Thụ và các xã: Đồng Sơn, Dĩnh Trì, Tân Tiến, Song Khê; các phường, xã: Mỹ Độ, Tân Mỹ, Đa Mai, Song Mai.

Trong các buổi tiếp xúc, tổ đại biểu nhận được ý kiến phản ánh của người dân về các nội dung: Vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cưỡng chế, thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc lát vỉa hè, trồng cây xanh thực hiện chưa đồng bộ; khắc phục tình trạng mất điện ảnh hưởng tới đời sống, hoạt động kinh doanh của người dân; hệ thống tiêu thoát nước một số khu vực, tuyến phố thuộc phường Xương Giang hoạt động kém hiệu quả gây ngập úng, mất vệ sinh môi trường...

Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri, đại diện Tổ đại biểu đề nghị bộ phận chuyên môn tổng hợp các ý kiến và UBND TP Bắc Giang xem xét, phối hợp với các ngành chức năng sớm xử lý, trả lời những vấn đề mà cử tri nêu. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, các cơ quan tham mưu tiếp tục nghiên cứu trình HĐND xem xét trong thời gian tới./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực