Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc với cử tri Sư đoàn 3, Quân khu 1

Thứ hai, 15/11/2021 19:08
(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 15/11, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp đã tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu với cử tri Sư đoàn 3. (Ảnh: Quốc Trường)

Cùng dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Lạng Giang; đại diện cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang trước và trong kỳ họp. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí cảm ơn lực lượng quân đội nói chung, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn nói riêng đã hỗ trợ tích cực, chung tay cùng tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong đợt dịch bùng phát tháng 5 và 6/2021.

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả kỳ họp đạt được. Với trách nhiệm của mình, nhiều cử tri đã có ý kiến đóng góp, kiến nghị giải quyết những vấn đề đang đặt ra hiện nay.

Cử tri Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu pháp luật hóa về chuẩn mực đạo đức đối với giới văn nghệ sĩ, vì đây là đối tượng có sức ảnh hưởng lớn với công chúng.

Đồng chí Dương Văn Thái thông báo kết quả kỳ họp đến cử tri. (Ảnh: Quốc Trường)

Cử tri Võ Sỹ Công, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn chia sẻ, địa bàn đơn vị đứng chân hiện có tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đề nghị lực lượng chức năng sớm giải quyết, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Chính trị viên phó Tiểu đoàn 15 Nguyễn Văn Đức kiến nghị: Các cấp có thẩm quyền xem xét việc chính quyền xã Hương Sơn (Lạng Giang) quy hoạch xây dựng khu tập kết xử lý rác thải gần một số hộ dân và trung tâm làm việc của đơn vị, ảnh hưởng đến môi trường sống.

Ngoài ra, một số ý kiến đề xuất về chế độ tiền lương, đất, nhà ở cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Hiện tượng lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ, bày bán hàng, nhất là ở khu vực xã Quang Thịnh, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông…

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Qua ý kiến phát biểu, phản ánh của các cử tri cho thấy, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ quân đội giao phó, cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn cũng thường xuyên quan tâm đến tình hình chung của đất nước, địa phương và các vấn đề mà xã hội đang đặt ra.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Quốc Trường) 

Đồng chí đề nghị, có những việc cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng ở địa phương cần kịp thời quan tâm, nắm bắt để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết, như tình trạng cho vay nặng lãi; việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông; xây dựng khu xử lý rác thải liên quan đến đất quốc phòng…

Đối với những ý kiến khác, thay mặt Đoàn, đồng chí tiếp thu để tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan xem xét, giải quyết.

Trước đó, các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Dương Văn Thái cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thăm Nhà truyền thống của Sư đoàn 3, Quân khu 1. Các đồng chí biểu dương những thành tích tự hào của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3, mong muốn và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường, bám đất, bám dân, tự lực, tự cường, đoàn kết, chiến thắng” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, quân đội và nhân dân giao phó./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực