Đồng chí Lê Ánh Dương thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 và Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh

Thứ sáu, 13/01/2023 22:47
(ĐCSVN) - Ngày 13/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đoàn công tác do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh Bắc Giang.
Đồng chí Lê Ánh Dương tặng hoa chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. 

Tại Quân đoàn 2, đồng chí Lê Ánh Dương thông tin đến đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 khái quát một số thành tựu trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm qua. Đồng chí khẳng định, kết quả đó có sự đóng góp thiết thực của lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn. Bước sang năm mới 2023, đồng chí mong muốn đơn vị tiếp tục sát cánh cùng tỉnh Bắc Giang phát huy tình đoàn kết quân dân, quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, dân vận, giúp dân xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự nơi đóng quân.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 đón Tết an khang, thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững mối quan hệ bền chặt với chính quyền và nhân dân địa phương.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính uỷ Quân đoàn 2 cảm ơn tình cảm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2.

Năm 2023, Quân đoàn 2 thực hiện tổ chức điều chỉnh lực lượng, vì vậy đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trên mọi phương diện, góp phần xây dựng Quân đoàn ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh.

 

Tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương ân cần hỏi thăm tình hình đời sống của tăng ni, phật tử trong tỉnh. Đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp tích cực của Thượng toạ Thích Thiện Văn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang và các tăng ni, phật tử vào phát triển KT-XH, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, các tăng ni, phật tử trong tỉnh đồng hành với tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tiếp tục là những tấm gương sáng cho các tăng ni, phật tử noi theo, đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ hướng đạo theo lời Phật dạy "Phụng sự chúng sinh, báo ân phật pháp" sống đoàn kết, yêu thương, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Bắc Giang là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và chúc các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đón Xuân mới đầm ấm, yên vui.

Nguyễn Miền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực