Đồng chí Lê Thị Thu Hồng thăm, chúc mừng Hội Người cao tuổi tỉnh

Thứ năm, 29/09/2022 22:41
(ĐCSVN) - Sáng 29/9, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đến thăm, chúc mừng Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh nhân Ngày Quốc tế NCT 1/10.
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Cùng đi có các đồng chí: Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại đây, đồng chí Dương Văn Trọng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV T.Ư Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh thông tin: Hiện toàn tỉnh có 209 hội cơ sở, hơn 2,1 nghìn chi hội, hơn 2,8 nghìn tổ hội với tổng số gần 300 nghìn hội viên.

Thời gian qua, hội NCT các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm của Hội và phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng".

Chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Phát huy tinh thần nêu gương, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Hội NCT tỉnh. 

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cấp hội NCT trong tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng khẳng định: NCT luôn là vốn quý của dân tộc, là trụ cột của gia đình và xã hội. Thời gian qua, việc chăm sóc và phát huy vai trò của NCT đã thường xuyên được tỉnh quan tâm, cụ thể hóa bằng các chính sách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để NCT hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống và lao động cho gia đình và xã hội.

Đồng chí mong muốn Hội NCT tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, động viên cán bộ, hội viên thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo.

Thường xuyên quan tâm, đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí cùng đoàn công tác đã tặng hoa chúc mừng Hội NCT tỉnh. Đồng thời gửi lời chúc mừng, lời thăm hỏi ân cần, tình cảm và sự kính trọng tới NCT trên địa bàn toàn tỉnh./.

Mai Hoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực