Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9

Thứ bảy, 01/07/2023 13:45
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2023), từ ngày 30/6 đến 2/7, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

Đoàn đại biểu tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9. 

Đây là dịp để lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trong tỉnh thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Trần Công Thắng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

Tại các nơi đến, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tỉnh đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước vong linh của những người con yêu quý trên mọi miền Tổ quốc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

 Đồng chí Dương Văn Thái thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh (Hà Bắc cũ) tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. 

Trong khu vực mộ liệt sĩ hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh (Hà Bắc cũ), đoàn đã thắp hương từng phần mộ, bày tỏ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, bảo đảm đời sống người có công trên địa bàn tỉnh.

Trong số hơn 20 nghìn liệt sĩ yên nghỉ tại hai nghĩa trang, hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh có 806 liệt sĩ. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn có 678 liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 có 128 liệt sĩ. Theo lịch trình, đoàn công tác dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; viếng Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tượng đài Mẹ Suốt tại tỉnh Quảng Bình./.

Tin, ảnh: Tường Vi - Trung Kiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực