Phát huy mạnh mẽ và toàn diện vai trò của các tổ chức Công đoàn

Thứ ba, 18/07/2023 19:15
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái tin tưởng và kỳ vọng công tác công đoàn của tỉnh Bắc Giang sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm mới, khí thế mới, tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Dương Văn Thái trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho LĐLĐ tỉnh Bắc Giang.

365 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 300 nghìn đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Giang đã về dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào ngày 18/7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là Đại hội điểm của khu vực các tỉnh trung du miền núi và biên giới phía Bắc, sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Bắc Giang.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng dự có Anh hùng Lao động, đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo LĐLĐ một số tỉnh, TP trong cả nước, công đoàn khối, ngành trực thuộc các cơ quan T.Ư…

 Tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hồng và các đại biểu ủng hộ quỹ nhân đạo dành cho người yếu thế.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đề ra

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền và phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, MTTQ, đoàn thể và sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong tỉnh, hoạt động công đoàn đã đạt những kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII đề ra. Qua đó, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh.

Trong 5 năm toàn tỉnh Bắc Giang đã thành lập 444 công đoàn cơ sở (CĐCS), vượt 377,5% chỉ tiêu đại hội; kết nạp gần 172,4 nghìn đoàn viên, vượt 392,5% chỉ tiêu đại hội; nâng tổng số CĐCS do LĐLĐ tỉnh quản lý là hơn 1,8 nghìn với gần 280 nghìn đoàn viên. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên được quan tâm triển khai, nhất là tại CĐCS doanh nghiệp. Đặc biệt, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn đã huy động hiệu quả các nguồn lực, tổ chức linh hoạt, đa dạng hoạt động chăm lo, kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống hơn 60 nghìn công nhân tại các khu cách ly, phong toả.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động được đổi mới, phù hợp với thực tiễn; các phong trào thi đua yêu nước được công đoàn phát động sâu rộng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia; quan tâm nâng cao hiệu quả công tác nữ công với 100% CĐCS đủ điều kiện đã thành lập được ban nữ công quần chúng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác công đoàn cả nhiệm kỳ còn một số khó khăn, hạn chế như: Hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ở một số nơi chưa được tập trung cao; việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội có lúc thiếu kịp thời. Công tác kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; thu tài chính công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam chưa được nhiều doanh nghiệp thực hiện; tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí công đoàn chậm được khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công đoàn tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ qua. Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành và vượt 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Công đoàn tỉnh đề ra. Nổi bật là đã tập trung làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng gợi mở một số nội dung quan trọng thảo luận tại Đại hội, đồng thời mong muốn các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xem đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt. Nêu cao vai trò chủ động của công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật cao, có lối sống văn hóa, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi cấp công đoàn…

Tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh: Những kết quả mà công đoàn các cấp đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay liên tục duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 10,94%, đứng thứ hai cả nước. Quy mô kinh tế được mở rộng, đến nay đã vươn lên đứng thứ 12 toàn quốc. Thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm 2023 đứng thứ 3 cả nước (sau thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 đứng thứ 2 cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước đồng bộ, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng;…

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại Đại hội.  

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí đề nghị Công đoàn các cấp mà trước hết là Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh phải thể hiện rõ tầm nhìn hành động dài hạn không chỉ của nhiệm kỳ này mà cho cả những nhiệm kỳ tiếp theo, định hướng xây dựng phong trào phải bắt kịp, đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Phát huy tốt hơn nữa vai trò cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn để phù hợp, thích ứng với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành, đơn vị, địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động…

Với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”; Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái tin tưởng và kỳ vọng công tác công đoàn của tỉnh Bắc Giang sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm mới, khí thế mới, tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại phiên họp thứ Nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XVII tái cử làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa mới. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XVIII.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

 Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVIII.

Tại Đại hội, các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII với 3 khâu đột phá, 14 nhóm chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, phấn đấu hằng năm, có 100% số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn. Tư vấn pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội từ 30 nghìn lượt đoàn viên, người lao động trở lên tại doanh nghiệp và tại khu nhà trọ công nhân. Kết nạp từ 120 nghìn đoàn viên công đoàn trở lên; thành lập ít nhất 270 công đoàn cơ sở, trong đó 150 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng công tác; 100% chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở mới tham gia lần đầu được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn…/.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực