Phát triển TP Bắc Giang với bản sắc riêng, phấn đấu là “đầu tàu” của tỉnh

Thứ tư, 29/12/2021 09:12
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Với những kết quả đạt được, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP Bắc Giang đổi mới tư duy, tầm nhìn, tích cực học hỏi để phát triển TP với bản sắc riêng, phấn đấu là “đầu tàu” của tỉnh trong mọi lĩnh vực, nhiệm vụ; quan tâm quy hoạch kiến trúc, quản lý trật tự đô thị; xây dựng nếp sống văn minh, nét văn hóa của người dân TP Bắc Giang.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ánh Dương trao Quyết định công nhận TP Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Lệ Thanh) 

Ngày 28/12, UBND TP Bắc Giang tổ chức Lễ công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM); tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021. Tới dự có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Trí Hải, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; đại diện một số sở ngành của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương chúc mừng và biểu dương những kết quả TP Bắc Giang đạt được trong năm 2021. Nhất là đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ, sự sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của TP hưởng ứng các phong trào thi đua để vững vàng bước qua đại dịch, bảo đảm an toàn địa bàn góp phần hỗ trợ các địa phương trong tỉnh chống dịch. Đồng thời đề nghị trong năm mới, TP cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững phong trào thi đua để phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

Các đồng chí lãnh đạo và đội ngũ cán bộ TP cần đổi mới tư duy, tầm nhìn, tích cực học hỏi để phát triển TP với bản sắc riêng, phấn đấu là “đầu tàu” của tỉnh trong mọi lĩnh vực, nhiệm vụ; quan tâm quy hoạch kiến trúc, quản lý trật tự đô thị; xây dựng nếp sống văn minh, nét văn hóa của người dân TP Bắc Giang.

Với kết quả đạt được trong xây dựng NTM, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP cần tiếp tục nâng cao các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường; quan tâm đầu tư để từng bước thực hiện kế hoạch chuyển các xã còn lại lên phường đồng thời coi trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân.

 Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Lệ Thanh)

Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi mặt của đời sống xã hội, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó để ưu tiên thực hiện.

Đặc biệt phát động các phong trào thi đua với chủ đề “Bứt phá để về đích, tạo tiền đề, động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo" gồm tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan đơn vị, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - kiểm soát dịch bệnh, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/9 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND tỉnh giao.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,8%, cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước và nhiều đô thị. Tổng thu ngân sách đạt 3,7 nghìn tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch năm, cao nhất so với các địa phương trong tỉnh. Hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng; quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường được tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt; văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, gắn với phát triển đô thị bền vững, trong quá trình tổ chức thực hiện, TP Bắc Giang đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh vào điều kiện thực tế ở TP; ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, động viên, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng tại các xã.

Năm 2017, TP là địa phương đầu tiên của tỉnh 100% số xã đạt chuẩn NTM; năm 2021, có 13 thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí của tỉnh; diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc, phát triển đồng bộ, chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được nâng lên, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp. Ngày 11/11/2021, TP Bắc Giang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Qua các phong trào đã có gần 800 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và TP khen thưởng.

Dự báo năm 2022, dịch COVID-19 còn tiềm ẩn phức tạp, để tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP phát động phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó tập trung thi đua phòng, chống dịch  COVID-19; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội, cụ thể là tốc độ gia tăng giá trị sản xuất là 14,5-16,5%; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 16 nghìn tỷ đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành các dự án trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy Bắc Giang trao thưởng cho các tập thế, cá nhân xuất sắc (Ảnh: Lệ Thanh) 

Tại Hội nghị, UBND TP công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, nhân dân TP và 4 tập thể, 1 cá nhân. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 52 tập thể và cá nhân, hộ gia đình; Chủ tịch UBND TP khen thưởng 720 đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực