Tăng cường hợp tác toàn diện giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun

Thứ hai, 28/11/2022 16:45
(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) Phoi - khăm Hùng - bun - nhuông, từ ngày 27 đến 29/11, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc tại tỉnh Xay Sổm Bun. Chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh ký kết hồi tháng 8/2021.
Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện Lục Ngạn và một số doanh nghiệp.

Sáng 28/11, lãnh đạo hai tỉnh tổ chức tọa đàm. Tiếp và hội đàm có các đồng chí: Phoi khăm Hùng - bun - nhuông, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng; Trung tướng Vông sỏn - In - pan - phim, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Xay Sổm Bun; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Xay Sổm Bun.

Được biết, tháng 8/2021, với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Lào, UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Thỏa thuận, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đến tỉnh Xay Sổm Bun để khảo sát; đoàn lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun tới thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang; các bên tăng cường tuyên truyền về tình hình phát triển KT-XH và mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước và hai tỉnh.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh. 

Tỉnh Bắc Giang cũng tiếp nhận và hỗ trợ 3 cán bộ, học viên tỉnh bạn sang Việt Nam học tiếng Việt, chuẩn bị cho việc học đại học tại Bắc Giang. Các hoạt động bước đầu tạo sự hiểu biết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh.

Chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác tỉnh Bắc Giang tới tỉnh Xay Sổm Bun lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục tăng cường sự hiểu biết, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển, góp phần vun đắp mối quan hệ gắn bó, thủy chung giữa hai nước.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Phoi - khăm Hùng - bun - nhuông phát biểu chào mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, chia sẻ và hợp tác của tỉnh Bắc Giang thời gian qua.

Giới thiệu những nét khái quát về đặc điểm tình hình, khó khăn, thuận lợi của tỉnh, đồng chí cho biết: Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay tỉnh Xay Sổm Bun đã có những bước phát triển tích cực, tình hình an ninh chính trị ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%; thu ngân sách tăng hằng năm.

Đến nay, 183 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã và đang hoàn thành. Tỉnh đang tập trung thực hiện hai chương trình nghị sự quốc gia là giải quyết sự khó khăn về kinh tế, tài chính và giải quyết vấn đề ma túy…

Đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Bắc Giang với nhiều hoạt động như: Khảo sát, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các mô hình nông nghiệp…

Lãnh đạo huyện Lục Ngạn và huyện A Nụ Vông ký thỏa thuận hợp tác. 

Cảm ơn sự tiếp đón chân tình, nồng ấm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh bạn, đồng chí Dương Văn Thái bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Xay Sổm Bun đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí tin tưởng, tỉnh sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới; đặc biệt là trên một số lĩnh vực tiềm năng như: Sản xuất nông, lâm nghiệp; sản xuất điện; công nghiệp; khai thác khoáng sản.

Đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, tỉnh Bắc Giang đặc biệt coi trọng và sẽ quyết tâm, nỗ lực cao nhất trong khả năng cho phép để hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, sau cuộc hội đàm của lãnh đạo hai tỉnh tại Bắc Giang (tháng 5/2022), lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động trao đổi song phương. Tiếp nhận đào tạo tiếng Việt đối với 3 lưu học sinh Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác tại trường Đại học Hà Nội; sau đó sẽ hỗ trợ kinh phí cho các lưu học sinh này học tiếp Đại học tại Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang.

Chỉ đạo ngành Nông nghiệp tỉnh nghiên cứu phương án hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để dự kiến tháng 12/2022 sẽ đón đoàn cán bộ và nông dân tiêu biểu sang tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp tại Bắc Giang.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần Đầu tư BAGICO và Quỹ Phát triển tỉnh Xay Sổm Bun. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực nghiên cứu để có thêm các thỏa thuận hợp tác song phương giữa các ngành, địa phương. Thông tin để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại Lào và tỉnh Xay Sổm Bun.

 Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, y tế, giáo dục- đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, văn hóa, thể thao, du lịch, an ninh trật tự, xoá đói giảm nghèo.

Hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Bắc Giang - Xay Sổm Bun nói riêng.

Đồng chí mong muốn, hai tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế, rào cản về khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, sự khác nhau trong cơ chế chính sách để triển khai hiệu quả hơn nữa các nội dung hợp tác.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình trường học trị giá 3 tỷ đồng và một số thiết bị y tế. Lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun cũng trao tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Dương Văn Thái trao kinh phí hỗ trợ xây dựng trường học cho lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun. 

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh; giữa huyện Lục Ngạn và huyện A Nụ Vông; giữa Công ty cổ phần Đầu tư BAGICO (Bắc Giang) và Quỹ Phát triển tỉnh Xay Sổm Bun.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Dương Văn Thái và đồng chí Phoi - khăm Hùng - bun - nhuông mong muốn và đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, kết nối chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác. Quá trình hợp tác nếu gặp khó khăn cần báo cáo lãnh đạo hai tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

Các đại biểu hai tỉnh viếng Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại huyện A Nụ Vông. 

Trước đó, Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại huyện A Nụ Vông.

* Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đi thăm một số địa điểm trên địa bàn tỉnh như: Biểu tượng tỉnh Xay Sổm Bun, tượng đài A Nụ Vông; Trung tâm Phát thanh- Truyền hình…/.

Tin, ảnh: Quốc Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực