Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023

Thứ sáu, 30/12/2022 15:43
(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Hạnh đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão; chăm lo Tết cho người nghèo;…
 Toàn cảnh Hội nghị giao ban báo chí tháng 12.

Sáng 30/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 12 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, trong tháng 12/2022, các cơ quan báo chí đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tích cực, chủ động tuyên truyền có hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những giá trị tốt đẹp; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt; đồng thời đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tích cực quảng bá, lan tỏa hình ảnh, vùng đất, con người Bắc giang, những giá trị văn hóa, lịch sử của Bắc Giang tới khắp bè bạn trong nước và quốc tế... Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh với các cơ quan báo chí Trung ương nói chung và hai cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền nói riêng tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; nhiều tin, bài có chất lượng cao, nhận được sự quan tâm của bạn đọc.

 Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang phát biểu tại buổi giao ban.

Trong tháng, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền một số nội dung chủ yếu như: kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIX; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đặc biệt tuyên truyền đậm nét chuyến thăm, làm việc của đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác tại tỉnh Xay Sổm Bun (Lào); sản xuất các tuyến tin, bài đánh giá về thực hiện chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022; tuyên truyền về Đại hội Thể thao toàn quốc và về World Cup 2022; tháng cao điểm hành động vì người nghèo; hoạt động đổi mới dạy và học, xã hội hóa giáo dục; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính; kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững; công tác tiêu thụ sản phẩm cây có múi và một số nông sản chủ lực của tỉnh; thị trường hàng Tết và công tác quản lý thị trường dịp cuối năm; gia hạn nộp thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó; các phương thức, thủ đoạn, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân biết, phòng tránh… Tuyên truyền thành vệt về kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; các hoạt động nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12…; công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, Tuần lễ du lịch “Về miền quả ngọt” năm 2022...; công tác thăm hỏi và tặng quà Tết cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đã tập trung tuyên truyền đậm nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 với quyết tâm cao vượt qua khó khăn, duy trì đà phục hồi và bứt phá mạnh mẽ; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm đạt trên 19% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước), cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, kiềm chế tai nạn giao thông được thực hiện tốt. 

 Đại diện các cơ quan, đơn vị phát biểu tại buổi giao ban.

Tại Hội nghị, đại diên các cơ quan báo chí đã thảo luận nhiều nội dung như: cần có những tuyến bài viết sâu, phân tích rõ hơn song song với các sự kiện đang diễn ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo, định hướng, kịp thời cung cấp thông tin trước những vụ việc “nóng”, nhạy cảm; nghiên cứu, tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy về quy chế phát ngôn cho báo chí trước những vấn đề mới phát sinh;…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh: Đạt được những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền là có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin, phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt… Đồng thời tích cực phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt, thông qua các tác phẩm báo chí, hình ảnh, vùng đất, con người, những giá trị văn hóa, lịch sử của Bắc Giang được quảng bá, lan tỏa tới khắp các bè bạn trong nước và quốc tế.

 Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang kết luận Hội nghị giao ban.

Trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hạnh lưu ý các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền các hoạt động tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 245-NQ/TU ngày 05/12/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ lãnh đạo năm 2023 của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt là kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; chủ động, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trên các loại hình báo chí…

Trước những vấn đề nổi cộm mới phát sinh của tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hạnh đề nghị các cơ quan báo chí kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin đảm bảo chính xác, khách quan; tránh tình trạng sai lệch thông tin và bị kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, nói xấu trên các trang mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tỉnh Bắc Giang.

Trong dịp cuối năm 2022, chuẩn bị đón Xuân mới Quý Mão 2023, các cơ quan báo chí cần tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền, phản ánh những mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến... với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đón Tết trọn vẹn niềm vui. Tuyên truyền các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; đấu tranh chống các hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trong danh mục cấm của Nhà nước; chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết; công tác thanh tra hành chính, công vụ đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm  chế độ làm việc, sử dụng tài sản công không đúng quy định; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; hoạt động Tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023. Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm…/.

Hiền Hòa - Đinh Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực