Đường sắt tăng chuyến phục vụ hành khách

Thứ tư, 27/03/2024 11:08
(ĐCSVN) – Theo thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, đường sắt lập thêm nhiều tàu từ TP.HCM đến các thành phố du lịch Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong tháng 4/2024.
Ảnh minh họa. Nguồn: Minh Hoàng 

Cụ thể, tuyến TP.HCM - Nha Trang, lập thêm đôi tàu SNT4/SNT5. Tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 5, 17, 26, 27/4 lúc 21h50, đến ga Nha Trang lúc 6h20. Tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 7, 21, 30/4 lúc 12h15, đến ga Sài Gòn lúc 21h38.

Tuyến TP.HCM - Quy Nhơn, tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 26, 27, 28, 29/4 lúc 17h50, đến ga Quy Nhơn lúc 8h05. Tàu SE29 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 27, 28, 30/4 và ngày 1/5 lúc 13h05, đến ga Sài Gòn lúc 3h40.

Tuyến TP.HCM - Phan Thiết, ngày 18/4, tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13h00, đến ga Sài Gòn lúc 15h30. Tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h30, đến ga Phan Thiết lúc 10h50.

Đối với các tàu lập thêm, đường sắt vẫn áp dụng khuyến mãi giảm đến 30% giá vé như: Giảm từ 5% đến 30% khi mua vé từ 5 ngày trở lên, tập thể từ 5 người trở lên được giảm 2% đến 14% giá vé, mua vé khứ hồi được giảm 10% chiều về (không áp dụng dịp lễ 30/4, 1/5); giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên (áp dụng dịp lễ 30/4, 1/5).

Các chương trình giảm giá thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội như: Giảm 90% giá vé cho bà mẹ Việt Nam anh hùng; giảm 30% giá vé cho thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; giảm 15% cho công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL 

Được biết, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, Bộ GTVT đang thực hiện nhiều giải pháp để các tuyến cao tốc quy mô hai làn xe sớm được nâng cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã và đang khẩn trương triển khai loạt giải pháp.

Cụ thể, Bộ đã có văn bản đề nghị các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án cao tốc rà soát, báo cáo phương án triển khai đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư để tổng hợp đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc được xây dựng, ban hành trong quý I/2024.

Trong đó, quy định về quy mô đầu tư giai đoạn phân kỳ cần đáp ứng tối thiểu 4 làn xe hoàn chỉnh, bố trí đầy đủ làn dừng xe khẩn cấp và đầu tư đồng bộ các công trình phục vụ khai thác như: Hệ thống giám sát, điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ... bảo đảm thuận lợi, an toàn, nâng cao tốc độ trong quá trình vận hành, khai thác.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực