Đà Nẵng: Tiếp tục nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 04/01/2024 15:12
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng (bên trái) phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 04/01, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố và đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP Đà Nẵng trong năm 2023 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội... đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP. Đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các trang mạng xã hội, tài khoản facebook... đăng tải thông tin không chính xác, sai sự thật về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. 

 Các đại biểu thảo luận, trao đổi tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đến từ các cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân trong lực lượng nòng cốt triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP đã có các ý kiến phát biểu, tham luận. Qua đó khẳng định và làm sáng tỏ thêm nhiều nỗ lực, thành tích đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP thời gian qua.

Các đại biểu cũng thảo luận, tham gia góp ý kiến và đề xuất nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố nhận định kết quả sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và tổng kết năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 thành phố là cơ sở quan trọng, tạo “xung lực” mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đồng chí lưu ý, trong năm 2024 trên cơ sở phương châm “Chủ động - Kịp thời - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, các cấp, các ngành cần chủ động và thống nhất tư duy, hành động quyết liệt; sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, truyền thông, khoa học - công nghệ; huy động tổng lực sức mạnh các lực lượng, lấy tuyên giáo, quân đội, công an, thông tin và truyền thông làm nòng cốt để tập trung, làm tốt và hiệu quả hơn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo 35 thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, biến thách thức thành cơ hội, nỗ lực hoàn thành tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng đã tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP năm 2023; 02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực