8 tỉnh chưa giới thiệu đủ người ứng cử Quốc hội

Chủ nhật, 28/02/2021 13:54
(ĐCSVN) - 8 tỉnh giới thiệu chưa đủ người ứng cử theo quy định là Tây Ninh, Trà Vinh, Điện Biên, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Bình và Hà Giang.

Ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết như trên tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới, do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 25/2.

leftcenterrightdel
Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phan Văn Vượng.
Ảnh: Hoàng Thùy. 

8 tỉnh giới thiệu chưa đủ người ứng cử theo quy định là Tây Ninh, Trà Vinh, Điện Biên, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Bình và Hà Giang. Những tỉnh này đều được phân bổ 6 đại biểu Quốc hội, trong đó Trung ương cử về 2, địa phương 4. Tuy nhiên, các tỉnh lựa chọn số giới thiệu còn thấp hơn quy định.

Cụ thể, Trà Vinh, Điện Biên, Bình Phước, Tây Ninh giới thiệu 11 người; Quảng Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu giới thiệu 10 người; Hà Giang giới thiệu 9 người. Số giới thiệu này là thấp hơn so với quy định tại Nghị quyết liên tịch 09 (quy định tối thiểu 12 người) và điều 57, 58 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (quy định tối thiểu 10 người).

Đến 17/2, cả Trung ương và 63 địa phương trên cả nước đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; giới thiệu 1.076 người ứng cử đại biểu Quốc hội (để bầu 500 người), đạt tỷ lệ 2,15 lần. Tỷ lệ này nhiệm kỳ trước là 2,2 lần./.

HT
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực