Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp

Thứ bảy, 08/05/2021 08:50
(ĐCSVN) - Ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị bầu cử số 8 và 15 có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để trình bày chương trình hành động theo quy định vào ngày 7/5.
 Ứng cử viên Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trình bày dự kiến chương trình hành động. (Ảnh:dongthap.gov)

*Đơn vị bầu cử số 15 bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 09 xã, phường thuộc thành phố Sa Đéc.

07 ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị bầu cử số 15 gồm: ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Phạm Văn Chuẩn – Bí thư Thành uỷ Sa Đéc, ông Nguyễn Thanh Phong – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc, ông Lê Quang Thơm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc, bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Sa Đéc, bà Trần Thị Hoàng Phương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sa Đéc.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu thông qua chương trình hành động cụ thể đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của thành phố hoa Sa Đéc nói riêng và của tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Cử tri đánh giá rất cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên; hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương.

Các cử tri đều bày tỏ mong muốn các ứng viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, gửi đến ngành chức năng xử lý, phản hồi các kiến nghị; đồng thời cố gắng thực hiện tốt chương trình hành động của mình, đáp ứng nguyện vọng cử tri và phục vụ nhân dân tốt hơn.

*Cùng ngày 7/5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đơn vị số 08) tiếp xúc với cử tri xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. Đây là đợt tiếp xúc thứ 05 và cũng là đợt cuối của chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đơn vị số 08.

 Cử tri xã Tân Hội Trung tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử trước khi vào
hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các ứng cử viên gồm: ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; ông Trần Văn Hùng – Đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh; ông Trần Văn Liêu – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh; bà Nguyễn Thanh Thuý – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh; ông Huỳnh Minh Thức – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn cũng đã trình bày chương trình hành động của mình với cử tri.

Cử tri xã Bình Thạnh đánh giá cao các ứng cử viên, nhất là qua chương trình hành động được trình bày tại hội nghị tiếp xúc cử tri, với nhiều nội dung sâu sắc, thể hiện được trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển của địa phương./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực