Hưng Yên: Cuộc bầu cử diễn ra theo đúng luật định, bảo đảm an toàn giữa bối cảnh COVID-19

Thứ hai, 31/05/2021 15:46
(ĐCSVN) – Do thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử và có những phương án bầu cử cụ thể, phù hợp trong tình hình có dịch COVID-19 nên cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng luật định, bảo đảm an toàn.
leftcenterrightdel
 Cử tri Hưng Yên đi bỏ phiếu trong ngày 23/5/2021 . (Ảnh: Tùng Dương)

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên, đến 19h ngày 23/5/2021, tỷ lệ cử tri trong toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt 98,03%. Trong đó, thành phố Hưng Yên có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất tỉnh, đạt 99,08%.

Toàn tỉnh có 433 tổ bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử. 17 xã có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, trong ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình diễn ra bầu cử được bảo đảm. Dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử và những người ứng cử đều tốt.

Do thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử và có những phương án bầu cử cụ thể, phù hợp trong tình hình có dịch COVID-19 nên cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng luật định, bảo đảm an toàn.

Tại 1.161 khu vực bỏ phiếu thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, hàng trăm nghìn cử tri náo nức cùng nhau phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân cao cả của mình đi bỏ phiếu, lựa chọn để bầu 7 đại biểu trong tổng số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử; bầu 53 đại biểu trong tổng số 89 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII tại 14 đơn vị bầu cử; bầu 323 đại biểu trong tổng số 533 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện tại 71 đơn vị bầu cử; bầu 4.074 đại biểu trong tổng số 6.841 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.155 đơn vị bầu cử.

Ở tất cả các khu vực bỏ phiếu, với sự tham gia đông đảo của cử tri, cuộc bầu cử đã diễn ra theo đúng trình tự hướng dẫn, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Niềm vui trọn vẹn hôm nay, khẳng định công tác lãnh đạo chuẩn bị cuộc bầu cử được cấp ủy các cấp trong tỉnh đặc biệt chú trọng. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đi đến thắng lợi. Với sự chuẩn bị chu đáo, sát sao, thống nhất, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cấp, các ngành được phổ biến, quán triệt đầy đủ; việc triển khai các bước trong bầu cử diễn ra đúng luật, đúng quy trình, tiến độ, bảo đảm dân chủ, khách quan, tạo được sự đồng thuận trong tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, khó lường, song cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời xác định là nhiệm vụ cấp bách cần phải tiếp tục khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, khoanh vùng dập dịch COVID-19, đặc biệt là những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, địa bàn trong vùng phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các địa phương đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự cuộc bầu cử; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm các hoạt động chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây mất an ninh, trật tự; xây dựng phương án xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trong thời gian tổ chức bầu cử; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tích cực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ tốt nhất cuộc bầu cử. Các địa phương đã bố trí lực lượng phòng, chống dịch tại tất cả điểm bỏ phiếu, kể cả cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19. Tại các điểm bỏ phiếu, cùng với công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đều bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay..../.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực