Phú Yên tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử”

Thứ năm, 22/04/2021 17:24
(ĐCSVN) - Sở Tư pháp Phú Yên phối hợp với Tỉnh Đoàn tỉnh Phú Yên vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu phát luật về bầu cử”.
Thí sinh Ngô Đàm Tương Như đạt giải Nhất. (Ảnh: Minh Hằng)

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu phát luật về bầu cử” diễn ra từ ngày 22/3 đến ngày 04/4 thu hút 5.430 thí sinh là đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cấp bộ Đoàn của tỉnh Phú Yên tham gia. Với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến gồm 02 bộ đề thi, mỗi bộ đề thi có 30 câu hỏi, nội dung thi về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản có liên quan về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao: 01 giải Nhất cho thí sinh Ngô Đàm Tương Như, lớp 10A4, Trường THPT Lê Trung Kiên (TX. Đông Hòa); 01 giải Nhì cho thí sinh Huỳnh Thái Học, lớp 12A1, Trường THPT Lê Hồng Phong, (H. Tây Hòa); 02 giải Ba cho thí sinh Nguyễn Ngọc Cẩm Duyên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và thí sinh So Thị Nhạc (H. Sơn Hòa); 03 giải Khuyến khích cho các thí sinh: Đặng Trường Vũ, lớp 12C2 Trường THPT Nguyễn Du (H. Sông Hinh), Nguyễn Thị Lệ Uyên (phường 9, TP. Tuy Hòa), Bùi Trọng Thi (TX. Đông Hòa).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 03 giải Tập thể xuất sắc nhất có tổng số thí sinh tham gia nhiều nhất cho Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (H. Tây Hòa), Đoàn Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và Đoàn Trường THPT Lê Trung Kiên (TX. Đông Hòa).

Theo ông Lương Văn Trương – Phó Giám đốc Sở Tư Pháp cho biết, qua hai tuần phát động cuộc thi, tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi đều làm bài khá nghiêm túc, tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, thể hiện tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và mong muốn đạt thành tích cao tại Cuộc thi. Nhiều bạn đoàn viên, thanh niên đạt điểm tuyệt đối 30/30 câu với thời gian làm bài nhanh và dự đoán số người chuẩn xác nhất. Điều này thể hiện Cuộc thi đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, các bạn đoàn viên, thanh niên rất say mê, hào hứng và tích cực tham gia. Cuộc thi nhận được những đánh giá tốt về mục đích, ý nghĩa, nội dung thi, hình thức thi; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của đoàn viên, thanh niên./.

 

 

Minh Hằng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực