TP Hồ Chí Minh: Bàn giao hồ sơ và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, HĐND

Thứ sáu, 23/04/2021 16:11
(ĐCSVN) - Đến thời điểm bàn giao hồ sơ, TP Hồ Chí Minh có 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 158 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
leftcenterrightdel

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu bàn giao danh sách ứng cử viên ĐBQH, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh cho Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Long Hồ)

Ngày 23/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức lễ bàn giao hồ sơ và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X,  nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự buổi lễ có Trưởng đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh... 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Ủy ban Bầu cử TP tiến hành chuyển giao 224 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, có 52 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và 172 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X.

Đồng thời, hai bên cũng bàn giao danh sách trích ngang 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026, kèm 1 đơn xin rút ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3; danh sách trích ngang 158 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, kèm 1 đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3. Trong danh sách 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH có 15/37 đại biểu tái cử.

Như vậy, đến thời điểm bàn giao hồ sơ, TP Hồ Chí Minh có 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và 158 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau buổi bàn giao, các ứng cử viên sẽ đăng ký nguyện vọng về địa phương mình muốn ứng cử. Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh sẽ dựa trên cơ sở đó để phân chia khu vực ứng cử.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7 giờ ngày 22/5).

Trong đó, đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ có ít nhất 10 cuộc tiếp xúc cử tri, người ứng cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh có ít nhất 5 cuộc tiếp xúc cử tri.

Sau lễ bàn giao hồ sơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ủy ban Bầu cử TP tổ chức hướng dẫn việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Chi Mai
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực