Yên Bái náo nức ngày bầu cử

Chủ nhật, 23/05/2021 14:57
(ĐCSVN) - Cùng với cử tri cả nước, từ sáng sớm nay(23/5), trên 592 nghìn cử tri của tỉnh Yên Bái đã nô nức tới 1154 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Không khí của ngày hội non sông tràn ngập khắp các nẻo đường, góc phố.
Một diện mạo tưng bừng ở các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong ngày hội lớn. 
Khu vực bỏ phiếu số 3, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chờ đón cử tri từ mờ sáng. 

Từ rất sớm, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hướng về các khu vực bỏ phiếu. 
Khu vực bỏ phiếu số 2, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là nơi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy kiểm tra công tác bầu cử. 
Cử tri đồng bào Cao Lan ở xã Tân Hương (Yên Bình) kịp ghi lại thời khắc đáng nhớ với các đại biểu trước giờ khai mạc bầu cử. 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng cử tri xã Quang Minh, huyện Văn Yên trao đổi về tiểu sử ứng cử viên. 

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi với cử tri tại chòm Cu Vai, xã Xà Hồ (Trạm Tấu) 
Một cử tri cao tuổi ở thành phố Yên Bái phấn khởi với tấm thẻ cử tri của mình. 
Công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 được đề cao, tất cả cử tri đều đeo khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt. 
Khai mạc bầu cử cử tri đều phải giữ khoảng cách
Khai mạc bầu cử ở trong hội trường hay ngoài trời, cử tri đều phải giữ khoảng cách theo khuyến cáo 
Tổ bầu cử ở thị xã Nghĩa Lộ mời đại biểu cử tri chứng kiến hòm phiếu trước khi niêm phong. 
 Các cử tri thực hiện gạch phiếu, lựa chọn những người đủ đức, tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.
Cử tri gửi trọn niềm tin qua lá phiếu hồng. 

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực