Kịp thời cứu hộ, khắc phục sự cố 2 tàu cá bị nạn trên biển

Thứ ba, 09/03/2021 15:09
(ĐCSVN) – Ngay khi nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ, Tàu 745, Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã khẩn trương tiếp cận, kịp thời cứu nạn, kéo tàu cá PY 99993 TS cùng 10 ngư dân tỉnh Phú Yên gặp nạn trên biển về Âu tàu đảo Trường Sa an toàn.

Theo thông tin từ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, khoảng 11 giờ ngày 8/3, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Trường Sa 10 hải lý về phía Bắc, thuyền trưởng tàu cá PY 99993 TS phát hiện bị vỡ đường ống van thông đáy của tàu khiến nước tràn ngập khoang máy, tàu mất khả năng cơ động nên phát tín hiệu cấp cứu.

Kịp thời cứu nạn, kéo tàu cá PY 99993 TS cùng 10 ngư dân tỉnh Phú Yên
gặp nạn trên biển về Âu tàu đảo Trường Sa an toàn. (Ảnh: Đăng Sơn).

Sau khi nhận lệnh, Tàu 745 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa đã nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu cá gặp nạn. Đến 12 giờ 50 phút, tàu 745 đã tiếp cận được tàu bị nạn, tại đây thuyền trưởng tàu 745 đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tổ chức thực hiện các biện pháp chống chìm, bịt lỗ thủng, hút khô khoang máy sau đó tiến hành lai kéo tàu bị nạn về Âu tàu đảo Trường Sa. Cuối giờ chiều, Tàu 745 đã lai kéo tàu cá PY 99995 TS về Âu tàu đảo Trường Sa an toàn, hiện đang chờ khắc phục sự cố.

Cũng trong ngày 8/3, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn quản lý, vận hành đã khắc phục thành công sự cố đầu tô chân vịt tàu cá KH 94338TS. Trước đó, lúc 10 giờ 00 ngày 5/3, tàu cá KH 94338 TS đang khai thác hải sản ở Tây Bắc đảo Sinh Tồn 120 hải lý, thì bất ngờ gặp sự cố về trục chân vịt, mất khả năng cơ động. Tàu cá gặp nạn đã được tàu cá KH 91568 TS cùng tổ đánh bắt lai kéo về Âu tàu đảo Sinh Tồn để sửa chữa. Đến 14 giờ 00 ngày 6-3, tàu cá KH 94338 TS được lai dắt vào Âu tàu đảo Sinh Tồn an toàn. Qua khảo sát, tàu cá bị gãy đầu tô trục chân vịt.  Sau hơn hai ngày tích cực sửa chữa, sự cố tàu cá được khắc phục thành công, thử tải hoạt động bình thường, rời Âu tàu đảo Sinh Tồn tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản./.

Công Hoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực