Bà Rịa - Vũng Tàu: Trao giải cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Thứ hai, 15/01/2024 19:22
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 15/1, tại TP Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chung kết cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" cho học sinh (HS) các trường trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn.
Ban tổ chức tặng 15 xe đạp và 80 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp 
Ngày 15/1, 100 học sinh của các trường THCS trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã tham gia Vòng chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Cuộc thi do Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức, được chia thành 2 vòng.

Vòng 1 đã diễn ra từ ngày 25/12/2023 đến ngày 10/1/2024 theo hình thức thi trực tuyến với hơn 25 nghìn học sinh các trường THCS trên địa bàn TP. Vũng Tàu tham gia.

Tại vòng 2 - vòng chung kết trực tiếp là màn tranh sức, đua tài của 100 em học sinh có thành tích tốt nhất sau vòng 1, bằng hình thức thi trực tiếp theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng”.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các em HS về tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo Việt Nam; về vai trò, nhiệm vụ và thành tích của Quân đội nhân dân (QĐND) và lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế liên quan đến biển, đảo; về ý thức bảo vệ môi trường biển và nguồn lợi thủy sản.

Tại vòng chung kết, các em HS đã trình bày kiến thức và kỹ năng của mình qua các câu hỏi trắc nghiệm về biển, đảo Việt Nam; về Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam và Luật Cảnh sát biển Việt Nam; về các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)…

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, TP. Vũng Tàu nói riêng. Qua đó, xây đắp lòng yêu nước, yêu biển, đảo của Tổ quốc, tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với nhân dân, thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn đóng quân.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho em Vương Ngọc Anh, lớp 9.1 Trường THCS Lương Thế Vinh và 9 giải Nhì, Ba, Khuyến khích. Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 15 xe đạp và 80 suất học bổng ( trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi./.

Khánh Hương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực