Chủ động, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Thứ hai, 08/01/2024 14:55
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, bảo đảm toàn Lữ đoàn thực sự chủ động, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lữ đoàn tàu vận tải, đổ bộ 955, Vùng 4 Hải quân có nhiệm vụ trọng tâm là vận tải, trực chốt, thay thu quân, tiếp tế, cứu hộ, cứu nạn; phục vụ đưa, đón các đoàn khách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân đi thăm, kiểm tra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những năm qua, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, toàn Lữ đoàn đã thường xuyên quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của các cấp. Trong đó, trọng tâm là tập trung thực hiện đột phá “nâng cao chất lượng nắm tình hình, chủ động kịp thời xử trí các tình huống và báo cáo của các tàu khi thực hiện nhiệm vụ trên biển”; lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các mặt công tác. Nhờ vậy, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn đã không ngừng được nâng lên.

Trong năm 2023 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ như vận tải, trực chốt, đưa đón đoàn công tác, thay thu quân, huấn luyện hiệp đồng, trực bảo vệ vùng nước quân sự Căn cứ Cam Ranh; thực hành bắn đạn thật các bài bắn quy định trong năm đạt 100% khá, giỏi; tham gia các Hội thi, Hội thao đạt kết quả cao tiêu biểu là 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba trong hội thi tàu chính quy, mẫu mực Hội thao huấn luyện tàu mặt nước Quân chủng năm 2023; tổ chức các cuộc diễn tập đạt kết quả tốt.

Đặc biệt, Lữ đoàn đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực cho hơn 9.000 lượt cán bộ, học sinh tại tỉnh Bình Phước và phường Cam Phúc Nam (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh hoà); tổ chức có hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và nhận đỡ đầu 02 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Các tàu của Lữ đoàn đã cứu hộ thành công 02 lượt ghe cá và 23 ngư dân gặp nạn trên biển…

Đồng chí Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 955 cho biết, tình hình thực tiễn trên biển Đông đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải có đủ năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ, phương án chiến đấu, vũ khí trang bị hiện có và đặc thù hoạt động của các tàu trên các vùng biển. Đồng thời, chú trọng đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động nhất là an toàn giao thông, an toàn hàng hải.

Theo đó, đội ngũ cán bộ tàu, ngành đã luôn thể hiện được năng lực, trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành, năng lực hoạt động thực tiễn trên từng khu vực biển cụ thể. Cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về tình hình, nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trước Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; thái độ và động cơ phấn đấu đúng đắn, yêu biển, yêu tàu, nguyện gắn bó xây dựng đơn vị, nỗ lực hết sức trong học tập, huấn luyện. Tiếp nhận và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Một số hình ảnh về hoạt động huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân:

 Huấn luyện tiêu diệt mục tiêu trên biển.
  Huấn luyện hành quân trên biển.
 Thực hành tiêu diệt mục tiêu....

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được chú trọng. 

 Huấn luyện làm chủ khí tài hiện đại.
  Lữ đoàn luôn coi trọng huấn luyện thực hành cho các đối tượng.
 Tàu 561, Lữ đoàn 955 thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân.
 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 huấn luyện bảng bố trí chiến đấu Phòng không tại tàu 905. 

  Tàu 522, Lữ đoàn 955 thực hiện vận tải hàng hóa tuyến biển, đảo.
Nguyễn Thị Hoàn - Lê Quyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực