Hỗ trợ tàu cá tại Trường Sa khắc phục sự cố

Thứ ba, 19/12/2023 18:04
(ĐCSVN) - Khoảng 16h00, ngày 19/12, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa, Hải đoàn 129 Hải quân đã khắc phục thành công sự cố máy chính tàu cá BĐ96695TS.
 Nhân viên kỹ thuật sửa chữa, khắc phục sự cố máy chính tàu cá.

Tàu cá BĐ96695TS do ông Nguyễn Đủ làm thuyền trưởng, thường trú tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, trên tàu có 05 lao động nghề lưới vây xuất bến ngày 14/12/2023. Vào khoảng 08 giờ ngày 19/12, tàu đang đánh bắt tại khu vực biển cách đảo Trường Sa (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) 25 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị hỏng máy chính.

Chỉ huy Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa đã hướng dẫn tàu cá BĐ96695TS vào âu tàu đảo Trường Sa để khắc phục sự cố; sau đó, cử tổ kỹ thuật lên tàu cá kiểm tra, khảo sát tình trạng hỏng hóc. Qua kiểm tra, phát hiện tàu cá bị hỏng hệ thống bơm làm mát nước biển máy chính. Tổ kỹ thuật đã tiến hành tháo dỡ và đưa về xưởng sửa chữa.

 Tuyên truyền Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa cho ngư dân.

Trong thời gian sửa chữa, cán bộ Trung tâm đã kết hợp tuyên truyền Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giới thiệu hoạt động của các âu tàu, làng chài tại Quần đảo Trường Sa cho ngư dân; đồng thời tặng cờ Tổ quốc, áo phao cá nhân, hỗ trợ 3.000 lít nước ngọt và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác cho bà con. Đến 16h00 cùng ngày, Trung tâm đã khắc phục thành công sự cố máy chính và lắp đặt, kiểm tra hoạt động ổn định và bàn giao cho tàu cá.

Do điều kiện thời tiết trên biển không thuận lợi, tàu cá BĐ96695TS tiếp tục ở lại âu tàu đảo Trường Sa tránh sóng, gió. Cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa đã hướng dẫn, bố trí sắp xếp tàu cá của ngư dân tránh, trú tại lòng âu tàu bảo đảm an toàn./.

Tin, ảnh: Duy Tân – Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực