Khen thưởng đột xuất thành tích cứu người bị nạn trên biển

Thứ hai, 18/12/2023 18:01
(ĐCSVN) - Trước hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên biển, Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định tặng Giấy khen cho thuyền trưởng Trần Thanh Quang và các thuyền viên khác trên tàu QNg 98294TS.
 Đại tá Đỗ Văn Đông trao giấy khen cho thuyền trưởng Trần Thanh Quang và thuyền viên tàu QNg 982924-TS

Ngày 18/12, Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã trao Giấy khen cho thuyền trưởng và tập thể tàu cá QNg98294-TS vì đã cứu sống 2 thuyền viên gặp nạn, bị trôi dạt trên biển.

Trước đó, vào lúc 01 giờ ngày 17/12, tàu Gia Bảo 19 với 9 thuyền viên, chở theo 1.870 tấn than đang trên hành trình đi Đồng Nai. Khi đến vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, tàu này gặp thời tiết xấu, sóng lớn làm sập be hầm, nước tràn vào tàu.

Đến 03 giờ sáng cùng ngày, tàu Gia Bảo chìm dần, thuyền trưởng chỉ đạo các thuyền viên rời tàu. Sau khi các thuyền viên rời tàu và bị trôi trên biển, có 7 thuyền viên được tàu Hải An cứu vớt đưa vào cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế); còn 2 thuyền viên Đỗ Hữu Đủ (sinh năm 1969) và Lê Văn Hùng (sinh năm 1986) cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình chưa được cứu vớt.

Lúc 09 giờ sáng ngày 17/12, ông Trần Thanh Quang (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là thuyền trưởng tàu QNg 98294-TS đang trên hành trình đưa tàu vào bờ bán hải sản thì phát hiện ông Hùng và ông Đủ đang trôi dạt trên biển nên nhanh chóng tiếp cận, vớt lên tàu. Lúc này, ông Đủ và ông Hùng đã kiệt sức, thuyền trưởng Trần Thanh Quang tiến hành sơ cứu và tăng tốc chạy vào bờ, đồng thời điện báo cho Đồn Biên phòng Sơn Trà, BĐBP Đà Nẵng.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 thăm hỏi các thuyền viên bị nạn

Trung tá Đặng Văn Đạo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thủ tục tiếp nhận, bố trí quân y khám, chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên Đỗ Hữu Đủ và Lê Văn Hùng.

Trước hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên biển, Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định tặng Giấy khen cho thuyền trưởng Trần Thanh Quang và các thuyền viên khác trên tàu QNg 98294TS./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực