Nâng cao chất lượng mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện

Thứ năm, 11/01/2024 09:29
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 10/01, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội thi mô hình học cụ phục vụ huấn luyện năm 2024. Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng dự và chỉ đạo Hội thi.

Cùng dự có thượng tá Lê Đình Nghi, Phó Lữ đoàn trưởng. Tham gia Hội thi có 9 đơn vị trực thuộc Lữ đoàn với 26 mô hình học cụ gồm: Mô phỏng các loại vũ khí, khí tài, máy móc trang bị có trong biên chế; các sơ đồ về tổ chức chiến đấu của ngành, tàu; sơ đồ nguyên lý của máy móc, vũ khí trang bị kỹ thuật và các mô hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Các mô hình được thi công đa dạng như gia công cơ khí kết hợp mô phỏng bằng ứng dụng công nghệ thông tin hoặc đơn giản hơn là các hình vẽ, tranh vẽ, sơ đồ. Việc xây dựng mô hình, học cụ có ý nghĩa quan trọng, nhằm phục vụ tốt cho công tác huấn luyện kỹ chiến thuật chuyên ngành, chiến thuật tàu mặt nước, giáo dục chính trị, huấn luyện kỹ thuật…

 Các thí sinh giới thiệu về mô hình, học cụ huấn luyện tại Hội thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đơn vị đã chú trọng đầu tư cả về thời gian, vật chất, công sức, trí tuệ, mang đến hội thi nhiều mô hình, học cụ có tính sáng tạo cao, có khả năng ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, phù hợp với điều kiện huấn luyện tại đơn vị. Tiêu biểu là các mô hình: Mô phỏng hoạt động hệ thống tiêu từ AMK-51 của Tàu 377, Hệ thống dẫn đường quán tính Sigma của Tàu 383, Hệ thống dẫn động điều kiển pháo AK-630 từ cột ngắm BK của Tàu 378, 380… đặc biệt năm nay có nhiều mô hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có tính giáo dục, ứng dụng cao như: Ứng dụng nền tảng số mở trong tổ chức kiểm tra nhận thức, thi tuyên truyền trắc nghiệm trực tuyến của Tàu 272, 273, 953; Mô hình tuyên truyền trực quan về lời bác dạy, câu hỏi pháp luật, mỗi tuần một điều luật, ngày lễ sự kiện trong năm, truyền thống, nhiệm vụ của Quân chủng, Vùng 2, Lữ đoàn của Tàu 377.

Được biết, trên cơ sở kết quả Hội thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung cho các mô hình đạt thành tích xuất sắc nhất vào dịp ra quân huấn luyện năm 2024; đồng thời, Lữ đoàn sẽ lựa chọn một số mô hình, học cụ tiêu biểu, tiếp tục đầu tư củng cố, hoàn thiện để tham gia hội thi mô hình học cụ của Vùng 2 Hải quân./.

Tin, ảnh: Lê Tiến Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực