Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật

Thứ ba, 12/12/2023 23:05
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Hội thi “Kho, trạm, tàu - xuồng, xe - máy tốt; lái xe an toàn” và Hội thi “Bàn tay vàng” là dịp để chỉ huy các đơn vị đề ra các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong chỉ huy, quản lý, điều hành khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng 12/12 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi “Kho, trạm, tàu - xuồng, xe - máy tốt; lái xe an toàn” và Hội thi “Bàn tay vàng” cấp cơ sở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai năm 2023. Đồng chí Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 dự và chỉ đạo.

Tham gia Hội thi có 3 đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân: Trung tâm BĐKT, Lữ đoàn 125, Trung tâm huấn luyện. Hội thi diễn ra trong 5 ngày với nhiều nội dung thi: Thi tập thể kho, trạm; thi nhà xưởng, nhà kho; thi tàu, xuồng, xe, máy; thi lái xe quân sự an toàn; thi lái ô tô cá nhân an toàn; thi “Bàn tay vàng” khối bờ, khối tàu…

Hội thi là dịp để chỉ huy các đơn vị đánh giá trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong chỉ huy, quản lý, điều hành khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động 50 và 2 khâu đột phá công tác kỹ thuật; thực hiện tốt phong trào giữ tốt, dùng bền; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng kho, trạm, tàu, xe chính quy mẫu mực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Ban Giám khảo kiểm tra xe của các đội thi. (Ảnh: Tấn Sang)

Phát biểu chỉ đạo Hội thi, Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn của các đơn vị, luôn quán triệt tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Để Hội thi thực sự có hiệu quả, đồng chí Phó Tư lệnh Vùng 2 yêu cầu các đơn vị cần quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa Hội thi; Triển khai Hội thi đúng kế hoạch, lịch điều hành và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả chấm thi phải phản ánh đúng thực chất năng lực của các tập thể, cá nhân dự thi cũng như sự nỗ lực, quyết tâm của từng thí sinh khi thực hiện các nội dung thi nhằm khích lệ các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy những thành tích trong Hội thi để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh Vùng 2 yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, triển khai các giải pháp một cách quyết liệt để đưa công tác kỹ thuật của các đơn vị hoạt động ngày càng đồng bộ và toàn diện.

Cũng trong sáng 12/12, tại Căn cứ Hải quân Long Sơn (TP. Vũng Tàu), Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội thi “Kho trạm, xe - máy tốt; lái xe an toàn” và Hội thi “Bàn tay vàng” cấp cơ sở khu vực Căn cứ Quân sự Long Sơn. Dự và chỉ đạo khai mạc có Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân. Tham gia Hội thi có 150 cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thuộc các chuyên ngành của các tàu trực trong toàn Lữ đoàn. Thông qua Hội thi nhằm đánh giá thực chất điểm mạnh, yếu, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, hướng dẫn thực hiện công tác kỹ thuật trong thời gian tới. Hội thi sẽ diễn ra trong 02 ngày ngày 12 và ngày 13/12/2023

Sau khi khai mạc, các thí sinh đã tham gia thi lý thuyết và thực hành lái xe./.

TL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực