Nhà giàn DK1/7, Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Thứ sáu, 08/03/2024 22:46
(ĐCSVN) – Theo thông tin từ Vùng 2 Hải quân, lực lượng Quân y tại Nhà giàn DK1/7, Tiểu đoàn DK1 vừa kịp thời tiến hành cấp cứu một ngư dân bị tai nạn trên biển. Sau khi cấp cứu, Nhà giàn DK1/7 đã bàn giao ngư dân về tàu cá an toàn.
Tàu cá BTh97355 tiếp cận Nhà giàn DK1/7 đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn. 

Cụ thể, vào khoảng 07.20 ngày 08/3/2024, Nhà giàn DK1/7, Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân tiếp nhận ngư dân Huỳnh Văn Phát trên Tàu cá BTh97355 TS, sinh năm 1993 thường trú tại thôn Đông Hải, xã Đông Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận bị 4 vết thương do cá chình cắn (trong đó có 02 vết thương sâu) ở mu trên bàn tay phải.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 đã tiếp nhận và đưa ngư dân lên phòng y tế của nhà giàn để tiến hành ga rô cầm máu, rửa vết thương, lấy dị vật và máu đông trong vết thương, sát khuẩn bằng Povidol; tiến hành gây tê và khâu vết thương.

Quân y Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân.

Sau khi được điều trị, ngư dân Huỳnh Văn Phát tỉnh táo, không còn chảy máu và yêu cầu nhà giàn hỗ trợ về lại tàu cá. Y sỹ Nhà giàn DK1/7 đã cấp 07 ngày thuốc, băng gạc, thuốc, nước vệ sinh, hướng dẫn ngư dân vệ sinh thay gạc và khuyến cáo ngư dân nhanh chóng về bờ để điều trị. Lúc 9h40, Nhà giàn DK1/7 đã bàn giao ngư dân về tàu cá an toàn.

Được biết, tàu cá BTh97355 TS do ông Nguyễn Hoẻn, thường trú tại thôn Đông Hải, xã Đông Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 ngư dân hành nghề câu tại vùng biển thềm lục địa phía nam của Việt Nam./.

Tin bài: Chí Cường - Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực