Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ

Thứ sáu, 26/11/2021 07:30
(ĐCSVN) - Chiều 25/11, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021 - 2026.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân ký kết chương trình phối hợp. (Ảnh: TB).

Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo được triển khai nhằm mục đích góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ Hải quân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, ngư dân nghiệp đoàn nghề cá trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo; chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Hải quân và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động làm việc trên biển, đảo.

Nội dung phối hợp được xác định tập trung vào tuyên truyền những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Phối hợp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị và các hoạt động dân vận, giúp dân, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, người có công; Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; Phong trào “Vì Trường Sa thân yêu”, “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, “Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”...; tình cảm của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hướng về quân, dân huyện đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân”, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa bộ đội Hải quân với nhân dân cả nước.

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao quà lưu niệm cho đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. (Ảnh: TB).

Đồng thời, phối hợp phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong hoạt động hỗ trợ, bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn công nhân, viên chức, người lao động thực thi nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh trên biển, các nghiệp đoàn nghề cá khai thác hải sản hợp pháp trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; là chỗ dựa vững chắc để ngư dân và người lao động yên tâm vươn khơi, bám biển, bám ngư trường, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã chia sẻ về những bước phát triển và kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Hải quân trong thời gian vừa qua. Đồng chí Chuẩn Đô đốc cũng bày tỏ mong muốn của Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi, giúp đỡ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan của Tổng Liên đoàn để hoạt động phối hợp tuyên truyền biển, đảo thực sự có bước tiến mạnh mẽ, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Được biết, từ năm 2007 đến nay, Quân chủng Hải quân đã ký kết và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với 15 cơ quan Trung ương, cơ quan thông tấn báo chí và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Với phương châm “trách nhiệm, tích cực, chủ động, thường xuyên, kịp thời”, công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả, thiết thực. Việc phối hợp với các cơ quan, địa phương nói chung, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói riêng sẽ là cơ sở quan trọng để khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, hành động của toàn xã hội chung tay, góp sức, để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Minh Hà - Tài Bá

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực