Tàu Hải quân cứu kéo thành công tàu cá gặp nạn

Thứ ba, 13/12/2022 20:09
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 13/12, Tàu 409, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thực hiện thành công việc cứu kéo tàu cá bị mắc kẹt trên bãi cạn phía Đông Nam thuộc đảo Nam Yết. Tàu cá được cứu kéo có số hiệu QNg 90478 TS với 13 thành viên là ngư dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Cán bộ, chiến sĩ tàu 409 nghiên cứu phương án cứu kéo. 

Cụ thể, ngày 13/12, Tàu 409, BTL Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực đảo Nam Yết thì nhận được lệnh cứu kéo tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90478 TS đang bị mắc kẹt trên bãi cạn phía Đông Nam thuộc đảo Nam Yết.

Sau khi nhận lệnh, tàu 409 đã tiếp cận, tìm biện pháp, triển khai các phương án cứu kéo, vừa phải bảo đảm độ an toàn, không để bị hư hỏng tàu cá của ngư dân. Do bị mắc cạn sâu vào bãi cạn của đảo, nên Tàu 409 đã làm dây kéo từ 10h45 tránh sóng dồn tàu cá vào sâu trong bãi cạn, chờ thủy triều dâng, đến 14h00 cùng ngày, tàu 409 đã kéo thành công tàu cá QNg 90478 TS ra khỏi bãi cạn, tiến hành khắc phục hỏng hóc nhỏ, bảo đảm an toàn mọi mặt.

 Tiến hành kéo tàu cá ra khỏi bãi cạn.

Trước đó tàu QNg 90478 TS đang neo đậu qua đêm tại khu vực bãi cạn phía Đông Nam thuộc đảo Nam Yết, đến 04h00 ngày 13/12 thì bị mắc cạn. Thuyền trưởng tàu cá phát tín hiệu đề nghị được hỗ trợ.

Tàu QNg 90478 TS do ông Lưu Đình Dũng, sinh năm 1965, quê Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, tàu hành nghề lặn, trên tàu có 13 thành viên. Tàu xuất phát ngày 15/11/2022 tại cảng cá Sa Kỳ, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Sau khi được cứu kéo, tàu ngư dân không bị hư hỏng gì nặng về thân vỏ, hiện tàu QNg 90478 TS đang được buộc sau tàu 409 để theo dõi và tiếp tục đi đánh bắt hải sản.

Trong năm 2022, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cứu hàng chục lượt tàu cá bị mắc cạn, gặp nạn, hỏng máy trên các vùng biển. Những người lính Hải quân Vùng 4 đã thực sự là “điểm tựa” giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam - Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực