Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Việt Nam

Thứ năm, 12/10/2023 17:54
(ĐCSVN) - Sáng 12/10, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba với thủy thủ đoàn gồm 200 người do Trung tá Darin MacDonald làm Thuyền trưởng đã cập bến Cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam trong thời gian 6 ngày.
Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba chuẩn bị cập cảng

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ Chương trình Nỗ lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPE) của Australia.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, chủ trì đón đoàn. Tham dự đón đoàn có đại biểu các cơ quan, đơn vị: Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Đối ngoại Hải quân; Đại sứ và Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tùy viên Quốc phòng cùng một số cán bộ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 12 - 17/10, sĩ quan và thủy thủ của Hải quân Hoàng gia Australia sẽ tham gia các hoạt động: Chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hải quân; dự tiệc chiêu đãi của hai bên; giao lưu thể thao với cán bộ, học viên Trường CĐKT Hải quân; luyện tập chung trên biển về xử lý tình huống Bộ quy tắc cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES) và cứu hộ, cứu nạn. Sĩ quan và thủy đoàn còn tham gia các hoạt động cộng đồng; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương.

Chuyến thăm Việt Nam của Hải quân Australia là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước; là cơ sở đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, tăng cường hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa sĩ quan, thủy thủ Hải quân, quân đội hai nước; đồng thời, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực