Vùng 2 Hải quân cứu tàu cá và 12 ngư dân trôi dạt trên biển

Thứ năm, 13/10/2022 11:01
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, sáng sớm ngày 13/10, tàu Trường Sa 01 đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận, cứu hộ tàu cá và 12 ngư dân bị trôi dạt trên biển.
Tàu Trường Sa 01 tiếp cận tàu cá bị nạn.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 15 ngày 12/10, nhận được thông tin về tàu cá bị nạn, Vùng 2 Hải quân đã điều động tàu Trường Sa 01 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển DKI nhanh chóng vượt qua điều kiện sóng to, gió lớn tới khu vực Tây Nam nhà giàn DK1/12 (12 hải lý), tiếp cận tàu cá NT-02088TS đang bị hỏng hộp số, trôi dạt trên biển để cứu hộ, cứu nạn.

Tàu cá NT-02088TS do ông Lê Hải Phương, quê quán xã Long Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có thuyền trưởng cùng 11 ngư dân.

Tàu Trường Sa 01 lai dắt tàu cá bị nạn đến khu vực neo đậu an toàn.

Đến 16 giờ 30 ngày 12/10, tàu Trường Sa 01 đã tiếp cận được tàu cá NT-02088TS và thực hiện các biện pháp cứu hộ. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đến 04 giờ 30 phút ngày 13/10, tàu Trường Sa 01 tổ chức lai dắt tàu cá bị nạn đến khu vực neo đậu an toàn và tiếp tục hỗ trợ khắc phục sự cố. Hiện tại sức khỏe các ngư dân trên tàu NT-02088TS đã ổn định.

Trong thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập thể cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, đưa hàng chục ngư dân không may gặp nạn trên biển vào đất liền an toàn. Những việc làm ý nghĩa này đã tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Hải quân - Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, giúp ngư dân thêm tin tưởng, yên tâm kiên trì bám biển, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Chí Cường - Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực