Vùng 4 Hải quân đưa 5 ngư dân gặp nạn vào đất liền an toàn

Thứ sáu, 02/02/2024 19:47
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng ngày 2/2, tàu 408 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập cảng và tiến hành bàn giao 5 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BĐ 96827 TS cho các cơ quan chức năng. Sau khi được lực lượng quân y kiểm tra, chăm sóc, hiện tại sức khỏe 5 ngư dân bảo đảm bình thường.
Tổ quân y tàu 408 chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. 

Sau khi tàu 408 cập cảng căn cứ Cam Ranh an toàn, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4, đại diện Đồn Biên phòng Cam Ranh, cán bộ, chiến sĩ tàu 408 và các cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi các ngư dân gặp nạn.

Trước đó, trong quá trình khai thác và đánh bắt, tàu cá BĐ 96827 TS bị mắc cạn lúc 05h00 cùng ngày, do sóng to đã khiến tàu cá BĐ 96827 TS bị vỡ và chìm tại tọa độ vĩ độ 11008’N; kinh độ 114048’E, cách Đông Nam đảo Song Tử Tây - Quần đảo Trường Sa khoảng 33 hải lý. May mắn, 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 96827 TS gặp nạn đã được tàu 471, Vùng 4 Hải quân cấp cứu, chăm sóc và tiến hành đưa vào bàn giao cho đảo Song Tử Tây ngày 28/1. Đến ngày 31/1 thì tàu 408 nhận lệnh đón 5 ngư dân đưa về bờ.

Đồng chí Đại tá Lương Xuân Giáp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân theo quy định.

Sau khi các ngư dân được đưa lên tàu, lãnh đạo, chỉ huy tàu 408 đã tiến hành bố trí, sắp xếp nơi ăn, nghỉ, chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. Hiện tại sức khỏe 5 ngư dân bình thường, an toàn. Sáng 2/2, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã tiến hành bàn giao các ngư dân cho Đồn Biên phòng Cam Ranh theo kế hoạch.

Được biết, tàu cá BĐ 96827 TS do ông Võ Ngọc Dâng, sinh năm 1979, quê quán phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng, tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, xuất phát ngày 5/1/2024 tại cảng cá Tam Quan, tỉnh Bình Định./.

Tin, ảnh, video: Nguyễn Nam – Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực