Sát cánh cùng đồng bào vùng biên xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 29/01/2020 23:07
(ĐCSVN) - Thực hiện cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Quân khu 2 đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả, qua đó góp phần cùng người dân địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào các dân tộc vùng biên.
 
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Quân khu 2 tham gia xây dựng giao thông cùng người dân địa phương. Ảnh: QĐ 

Thượng tá Phan Trọng Hiển, Phó Chính ủy Trung đoàn 82, Quân khu 2 cho biết, liên tục trong những năm qua, Trung đoàn đều tổ chức các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại các xã biên giới đặc biệt khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phối hợp với các lực lượng giúp đỡ các địa phương xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như làm mới, tu sửa đường liên thôn bản; tu sửa trường, lớp học; xây dựng hệ thống nước sạch; khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang; giúp đỡ các gia đình chính sách; hướng dẫn người dân phát triển các mô hình chăn nuôi, sản xuất...

Đặc biệt, thực hiện phương châm mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên, 5 năm qua, các đơn vị trong Trung đoàn đã linh hoạt kết hợp nhiều hình thức, phương pháp (thông qua sinh hoạt tuyên truyền tập trung, tuyên truyền trong quá trình cùng sinh hoạt ăn, ở, lao động sản xuất với nhân dân…) tuyên truyền cho gần 25 nghìn lượt người dân, từ đó nâng cao nhận thức, hiểu và chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung vào những nội dung thiết thực, như: Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ rừng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Pháp lệnh Dự bị động viên; phong trào xây dựng nông thôn mới; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; truyền thống quan hệ máu thịt quân - dân; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lò Văn Phông ở xã Phu Luông, huyện Điện Biên (Điện Biên) chia sẻ: Các hoạt động tuyên truyền, vận động của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 đã giúp người dân trong xã nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; từ đó góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương.

 
 Giao lưu văn nghệ giữa cán bộ, nhân dân xã Phu Luông, huyện Điện Biên với Trung đoàn 82, Quân khu 2. Ảnh: QĐ

Tìm hiểu được biết, địa bàn đơn vị đóng quân của Trung đoàn 82 là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai thường xuyên xảy ra ảnh hưởng nhiều tới đời sống, sinh hoạt, lao động sản xuất của nhân dân. Bám sát đặc điểm đó, quá trình thực hiện các hình thức dân vận trong thời gian nghỉ đệm, hàng năm Trung đoàn đều tổ chức hai đợt hành quân dã ngoại kết hợp với huấn luyện làm công tác dân vận tại các xã biên giới đặc biệt khó khăn.

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, Trung đoàn 82 đã tổ chức 15 đợt với gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô kết hợp làm công tác dân vận, vận động quần chúng tại 15 xã thuộc 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho gần 2.100 lượt người; thăm, tặng quà cho hơn 150 hộ chính sách, hộ neo đơn, gia đình đặc biệt khó khăn; xây dựng và trao tặng 5 mái ấm tình thương.

 
 Bác sỹ Quân y Trung đoàn 82, Quân Khu II  khám bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân trên địa bàn huyện Điện Biên. Ảnh: QĐ

Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường giao thông nông thôn khang trang vừa được đưa vào sử dụng với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 82, ông Cao Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Phu Luông, huyện Điện Biên (Điện Biên) cho biết: Đã thành hoạt động mang tính truyền thống, hàng năm, với sự quan tâm của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 82, các đơn vị thuộc Trung đoàn đã cùng xã Phu Luông xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động; trong đó trọng tâm là hỗ trợ địa phương xây dựng NTM; giúp đỡ bà con trong xã phát triển sản xuất, nâng cao đời sống... Sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 gắn với những nội dung, phần việc cụ thể đã giúp địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng NTM.

Theo Thượng tá Cao Xuân Thành, Chính ủy Trung đoàn 82, từ nhiều năm nay, Trung đoàn luôn làm tốt công tác dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới. Đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công phối hợp các huyện Điện Biên, Mường Nhé, Nậm Pồ... của tỉnh Điện Biên tu sửa, nâng cấp hàng chục km đường bê tông, kênh mương nội đồng; vận động được hàng trăm hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời, tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người thuộc diện hộ nghèo, chính sách; tặng quà Tết, tặng sách vở cho học sinh nghèo; tặng các thương, bệnh binh và thân nhân hàng trăm suất quà nhân dịp 27/7…”.

Một mùa xuân mới đang về trên các bản, làng của vùng biên cương Tây Bắc. Có thể nói, với tinh thần trách nhiệm, những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 đã giúp bộ mặt nông thôn tại nhiều xã biên giới trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu thêm khởi sắc. Đồng thời, thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với dân; tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc vùng biên và chung tay cùng Đảng bộ, nhân dân địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM./.

Quang Đạo
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực