Lính đảo gói bánh chưng đón Tết

Thứ năm, 23/01/2020 17:56
(ĐCSVN) - Gói bánh chưng ngày Tết đã trở thành văn hóa của người Việt. Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý, cán bộ, chiến sĩ Hải quân ở Trạm Rada 485 trên đảo Trà Bản, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lại quây quần cùng gói bánh chưng để tô đậm thêm hương vị Tết nơi đảo xa.
leftcenterrightdel
Video: Lính đảo Trà Bản gói bánh chưng đón Tết 
leftcenterrightdel
Với lính đảo, đảo là nhà - biển  cả là quê hương nên Xuân về, mỗi người mỗi việc, tất bật chuẩn bị Tết 
leftcenterrightdel
Vào mỗi dịp Tết, gói bánh chưng đã trở thành tục lệ tại các đảo để lưu giữ hương vị Tết truyền thống của dân tộc. 
leftcenterrightdel
Gạo, thịt, và đỗ được kết nối từ đất liền, còn lá gói được trồng ngay trên đảo 
leftcenterrightdel

Buổi chiều cuối năm, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trà Bản quây quần gói bánh chưng đón năm mới. 

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ mới nhập ngũ được hướng dẫn gói bánh chưng làm sao cho ngon nhất, đẹp mắt nhất 
leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cùng nhau gói bánh chưng, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, đồng hành nơi đảo xa. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Chiếc bánh chưng xanh được gói bởi bàn tay người lính biển 
leftcenterrightdel
Gói bánh chưng ngày Tết đã trở thành văn hóa của người Việt. Với những người lính đảo, quây quần cùng gói bánh chưng góp phần tô đậm thêm hương vị Tết nơi đảo xa.
Phạm Cường
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực