Động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai

Thứ ba, 09/02/2021 19:03
(ĐCSVN) - Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế, Công đoàn Y tế đã thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 09/02, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế, Công đoàn Y tế do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác trao quà cho đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

Báo cáo về tình hình phòng, chống dịch thời gian qua, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh cho biết, ngay từ những ngày đầu chống dịch, Viện đã vào cuộc rất nhanh chóng, tham gia lấy mẫu, xét nghiệm nhanh bệnh phẩm, tích cực tham gia phòng, chống COVID-19. Nhiều cán bộ của Viện đã và đang tăng cường tại các địa phương để hỗ trợ phòng, chống dịch. Trong năm 2020, Viện đã trở thành đơn vị chủ lực trong phòng, chống dịch của ngành Y tế. Dù đang trước thềm năm mới, cán bộ, đoàn viên, người lao động của Viện vẫn xác định đặt công việc lên trên, sẵn sàng tạm biệt gia đình, lên đường tham gia đội ngũ tăng cường của Bộ Y tế, chia sẻ nguồn lực tới tất cả các nơi đang có dịch.

Gửi lời chúc Tết tới toàn thể lãnh đạo, đoàn viên, người lao động Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tin tưởng viện tiếp tục phát huy truyền thống của một đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, tiếp tục cống hiến, chia sẻ khó khăn với các đơn vị bạn trong những giai đoạn khó khăn với mục tiêu để Nhân dân có một mùa Xuân an toàn.

Dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 50 triệu đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Y tế Việt Nam trao quà trị giá 40 triệu đồng tới cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch của Viện. Bộ Y tế cũng có các phần quà gửi tới cán bộ y tế của viện.

leftcenterrightdel
 GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (áo trắng) chia sẻ với đoàn công tác về phương án ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh tại bệnh viện

*Đến thăm, chúc Tết Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tin tưởng vào năng lực, tâm, đức của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đã kiên cường vượt qua đợt phong tỏa do COVID-19, tích cực hỗ trợ tuyến dưới, đơn vị bạn trên cả nước trong việc kiểm soát, khống chế dịch.

Tại đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 140 triệu đồng hỗ trợ những cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch; Công đoàn Y tế trao quà tặng cán bộ trực Tết và cán bộ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Bạch Mai; Bộ Y tế cũng gửi nhiều món quà tới cán bộ, y bác sĩ bệnh viện.

Theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã cử các đoàn cán bộ y tế tình nguyện về hỗ trợ các địa phương, các đơn vị bạn để hỗ trợ phòng, chống dịch; đặc biệt, hỗ trợ cả về nhân lực, kỹ thuật xây dựng bệnh viện dã chiến tại những địa phương có dịch bệnh bùng phát.

Nam Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực