“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ năm, 18/02/2021 16:00
(ĐCSVN) - Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, thẩm phán, người lao động, đoàn viên thanh niên ngành tòa án trong việc trồng cây xanh, trồng rừng, góp phần tạo cảnh quan đô thị, môi trường ngày một khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Sáng 18/2, tại công trình Trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), TAND tối cao  phối hợp với TAND TP Hà Nội tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự lễ phát động có chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; các Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến; Thẩm phán, Thủ trưởng lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, thẩm phán, người lao động, đoàn viên thanh niên ngành tòa án trong việc trồng cây xanh, trồng rừng, góp phần tạo cảnh quan đô thị, môi trường ngày một khang trang, xanh, sạch, đẹp.

 Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm

tại trụ sở TAND TP Hà Nội. Ảnh: M.Đỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang nhấn mạnh: Tết trồng cây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn nhằm giữ gìn môi trường xanh, giữ gìn lá phổi của trái đất đồng thời hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ trồng một tỉ cây xanh.

Phó Chánh án Lê Hồng Quang nhấn mạnh việc trồng cây có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người đối với môi trường sống, đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống Tòa án cả nước cùng đồng lòng, chung sức trong việc trồng cây xanh để môi trường sống xanh, sạch, vì tương lai dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo HĐND, UBND TP Hà Nội đã tham gia trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên công trình Tòa án Nhân dân TP Hà Nội./.

Vy Thảo
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực