Trường Đại học Giao thông vận tải hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

Thứ sáu, 16/10/2020 19:38
(ĐCSVN) – Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chuyên đề công dân – sinh viên năm học 2020 - 2021 với chủ đề “Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”, ngày 16/10, Trường Đại học Giao thông vận tải đã phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” tới toàn thể 17.000 sinh viên Nhà trường.

Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”: Hơn 15 vạn lượt thi tuần 6

Bạn Võ Thị Hương đoạt giải Nhất tuần 5 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

Hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) tham dự Lễ phát động. 

Tham dự Lễ phát động có PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải; Nhà báo Phạm Đức Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội dung Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet; Nhà báo Lương Thị Thanh Hoa, Trưởng Ban Thời sự Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Ths. Nguyễn Văn Khởi, Bí thư Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải; cùng đông đảo sinh viên Nhà trường. 

Phát biểu tại Lễ phát động, thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi, Nhà báo Phạm Đức Thái đã giới thiệu khái quát về mạng xã hội VCNet và phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”. Cuộc thi do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức. Đối tượng tham dự thi là người đang có tài khoản VCNet và người đăng ký tài khoản mới VCNet. Cuộc thi diễn ra trong 16 tuần, bắt đầu từ 7/9/2020, kết thúc vào ngày 28/12/2020. 

Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT); nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người tham gia giao thông các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn. Đồng thời, tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông; biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm TTATGT.

Hoan nghênh Trường Đại học Giao thông vận tải hưởng ứng Cuộc thi, Nhà báo Phạm Đức Thái khuyến khích sinh viên Nhà trường tích cực tham gia phần thi trắc nghiệm đồng thời gửi bài viết thể hiện những ý tưởng, sáng kiến nhằm góp phần bảo đảm TTATGT; gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm TTATGT...

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải chia sẻ: Đây là một cuộc thi có ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên Nhà trường. Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên Nhà trường hết sức ủng hộ và khuyến khích đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường tham gia Cuộc thi. Với những sinh viên đoạt giải của Cuộc thi, Ban Giám hiệu sẽ tặng giấy khen và tặng thêm số tiền thưởng tương đương với giá trị giải thưởng do Ban Tổ chức Cuộc thi trao tặng.

Một số hình ảnh về Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” tại Trường Đại học Giao thông vận tải:

Nhà báo Phạm Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội dung Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” giới thiệu Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi tới sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải.

Ths. Nguyễn Văn Khởi - Bí thư Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải phát động Cuộc thi tới đoàn viên, sinh viên Nhà trường. 

 Các sinh viên xem video clip giới thiệu về Cuộc thi trên màn hình lớn tại hội trường.  

 Nhiều sinh viên nhanh chóng đăng ký tài khoản VCNet để tham gia Cuộc thi trên điện thoại.
 Một tân sinh viên (khóa 61) hăng hái lên tham gia Cuộc thi ngay tại Lễ phát động. 
  Một tân sinh viên khác cũng rất hào hứng tham gia thi, tỏ ra thú vị với lần đầu tiên hoàn thành bài thi và nhận được lời chúc mừng của đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi.
 Cuộc thi hứa hẹn là sân chơi bổ ích, thiết thực đối với 17.000 sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải.
Tin, ảnh: Kiều Giang
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực