Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và Xay Nhạ Bu Ly (Lào)

Thứ tư, 26/10/2022 23:38
(ĐCSVN) – Sau 10 năm từ khi hai tỉnh Yên Bái và Xay Nhạ Bu Ly (nước CHDCND Lào) thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh được triển khai đa dạng trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… Hai bên đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, cùng nhau mở rộng các lĩnh vực hợp tác hai bên cùng quan tâm, ưu tiên và có lợi thế.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Lễ kỷ niệm  

Đó là nội dung đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly diễn ra ngày 26/10 tại tỉnh Xay Nhạ Bu Ly. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào cuả Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí:  Phông Sạ Văn Sịt Thạ Vông - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; đồng chí Kiều Thị Hằng Phúc – Tổng Lãnh sự Việt Nam Thường trực khu vực Bắc Lào cùng các đồng chí là lãnh đạo tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phông Sạ Văn Sịt Thạ Vông - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly nhấn mạnh: Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh là cơ hội để ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt, giúp đỡ hết lòng của hai đảng, hai nhà nước nói chung, giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly nói riêng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, mặc dù thời gian hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và  Xay Nhạ Bu Ly chưa nhiều song đã mang lại những kết quả bước đầu rất tốt đẹp trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp, quân sự, xây dựng cơ sở hạ tầng... Đặc biệt, thông qua hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo, đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành và du học sinh của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, sau khi học tập, bồi dưỡng tại tỉnh Yên Bái trở về nước công tác, đã và đang tích cực đóng góp công sức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, đồng thời là những nhân tố tích cực, là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Yên Bái - Xay Nhạ Bu Ly nói riêng.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Lào tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Đánh giá cao kết quả hợp tác mà hai tỉnh đã đạt được, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đã dày công xây dựng, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong suốt 10 năm qua.

Điểm lại những thành tựu nổi bật của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Yên Bái và Xay Nhạ Bu Ly trong 10 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly được triển khai đa dạng trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… Các bên đã cố gắng, nỗ lực triển khai có hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, cùng nhau mở rộng các lĩnh vực hợp tác hai bên cùng quan tâm, ưu tiên và có lợi thế. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly 14,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bệnh viện, trường học, hỗ trợ về công nghệ thông tin; hai bên cùng hỗ trợ nhau về đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác về y tế, nông nghiệp, công thương, quân sự…

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm hội nghị tỉnh Xay Nhạ Bu Ly 

Thông qua các chương trình hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ, lãnh đạo tỉnh Yên Bái với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị. Trước khi diễn ra buổi lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Yên Bái và Xay Nhạ Bu Ly đã đến dâng hương tại Bảo tàng Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản - vị lãnh tụ của nhân dân các dân tộc Lào, người sáng lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào, lực lượng vũ trang và Nhà nước Dân chủ nhân dân Lào; trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm hội nghị tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực