Thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực tiễn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thứ năm, 20/07/2023 16:31
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Những tiềm năng có thể hợp tác giữa các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và các trường Đại học, các viện nghiên cứu và phát triển giữa 2 nước Hàn – Việt trong các lĩnh vực công nghiệp thân thiện với môi trường và công nghiệp phụ trợ là điều hết sức quan trọng và cần thiết trong thời gian tới.

Chiều tối 19/7/2023, tại Hội trường Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) đã ký kết hợp tác chiến lược với Hiệp hội Xe điện hai bánh Hàn Quốc (KEMS).

Mục đích của hoạt động hợp tác này là nhằm cùng liên kết và tiếp thêm nguồn lực cho phát triển công nghiệp xe hai bánh chạy điện và các ngành công nghiệp phụ trợ, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao và phát triển thị trường quốc tế, trong đó tập trung vào thị trường ASEAN. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ và hiện thực hóa hơn nữa sự liên kết có ý nghĩa thực tiễn giữa doanh nghiệp, cơ quan hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

VKBIA và KEMS ký kết hợp tác giữa hai hiệp hội. (Ảnh: VKBIA) 

Nhân dịp này, VKBIA và KEMS đồng thời cùng tổ chức Diễn đàn “Tiêu chuẩn và đăng kiểm Việt Nam” để mở ra những định hướng hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực này. Diễn đàn có sự tham dự của Cơ quan an toàn giao thông Hàn Quốc, Ủy ban Công nghệ và tiêu chuẩn quốc gia Hàn Quốc, Viện nghiên cứu ô tô Hàn Quốc và các đại diện đến từ Cục đăng kiểm Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, TS. Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã tóm tắt tình hình đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam trong những năm vừa qua. TS. Trần Hải Linh đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí ký kết và thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến Việt Nam cuối tháng 6/2023 vừa qua. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc được tổ chức tại Hà Nội vào 23/06/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tiếp tục nhấn mạnh định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam là ưu tiên lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

“Do vậy những tiềm năng có thể hợp tác giữa các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và các trường Đại học, các viện nghiên cứu và phát triển giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp thân thiện với môi trường và công nghiệp phụ trợ là điều hết sức quan trọng và cần thiết trong thời gian tới” – TS. Trần Hải Linh đánh giá.

Nhân dịp này, ông Kwon Yong-beom, Chủ tịch Hiệp hội KEMS cho biết: “KEMS là Hiệp hội bao gồm 74 các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xe điện 2 bánh và các ngành công nghệ cao, công nghệ phụ trợ. Bên cạnh đó Hiệp hội KEMS luôn đóng vai trò hợp tác quan trọng giữa các doanh nghiệp - giới học thuật – nghiên cứu & phát triển - chính quyền địa phương và thiết lập chính sách quốc gia...”.

Chủ tịch Hiệp hội KEMS cũng nhấn mạnh rằng kim ngạch thương mại Hàn Quốc – ASEAN hiện đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, ở ngưỡng 207,5 tỷ USD. ASEAN cũng là thị trường quan trọng với 686 triệu dân, chiếm 8,56% dân số thế giới. Quá trình chuyển đổi sang dùng phương tiện di chuyển xanh và thông minh, thân thiện với môi trường ở các nước đang phát triển của Châu Á, trong đó có khối ASEAN sẽ không chỉ giúp đạt được mục tiêu quốc gia về giảm thiểu phát thải nhà kính thông qua giảm CO2, thân thiện với môi trường, mà còn phát triển Công nghiệp xanh, tạo cơ hội lớn cho tăng trưởng kinh tế xã hội. Chính vì vậy việc hợp tác chiến lược với Hiệp hội VKBIA sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần cùng 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc đồng hành và phát triển.

Tại Diễn đàn, đại diện của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Ủy ban Cơ quan an toàn giao thông Hàn Quốc, Ủy ban Công nghệ và Tiêu chuẩn quốc gia Hàn Quốc và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này đã trao đổi thông tin, đưa ra những ý tưởng cụ thể hóa từng chương trình hợp tác.

Trên cơ sở khai thác thế mạnh của các bên nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối giao thương, cùng gắn kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc để phát triển ngành Công nghiệp Xanh, thân thiện với môi trường, cùng hợp tác thúc đẩy thị trường ASEAN, VKBIA và KEMS đã ký kết hợp tác chiến lược. Đây là một dấu mốc nhảy vọt mới và được kỳ vọng thông qua thỏa thuận nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai tổ chức. Các bên đi đến cam kết thực hiện các chương trình xúc tiến trao đổi, hỗ trợ và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chuyên gia, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, việc làm; cùng xúc tiến đầu tư và phát triển Công nghiệp Xanh –giao thông vận tải thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc hợp tác trong lĩnh vực này giữa Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia khác trong khối ASEAN./.

KL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực