Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Brazil

Thứ sáu, 11/08/2023 22:52
(ĐCSVN) – Hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị cam kết, Nhóm sẽ đóng vai trò nòng cốt trong thúc đẩy việc hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam – Brazil; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, đặc biệt là ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Brazil (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Brazil)

Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2023, Đoàn Đại biểu Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Brazil Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Brazil từ ngày 07-10/08/2023.

Đoàn đã làm việc với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Brazil - Việt Nam Marcio Honaiser và Chủ tịch Uỷ ban Nhân quyền, Dân tộc Thiểu số và Bình đẳng Chủng tộc tại Hạ viện Luzianne Lins, Trưởng Ban Đối ngoại Quận Liên bang Paco Brito. Tại bang Sao Paolo, Đoàn làm việc với Trưởng Ban Đối ngoại bang Lucas Ferraz, Trưởng ban Tư pháp bang Fabio Prieto, Trưởng ban Tư pháp cho  công dân bang Raul Christiano Sanchez, Trưởng ban Tư pháp cho người da đen Marco Rocha.

Tại các buổi gặp gỡ, tiếp xúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam với Uỷ ban Nhân quyền, Dân tộc Thiểu số và Bình đẳng Chủng tộc tại Hạ viện Brazil trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương. Hai bên đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị của hai Quốc hội, qua đó thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước và góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brazil.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Lâm Thành đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Thượng viện Brazil Rodrigo Pacheco và Chủ tịch Hạ viện Arthur Lira thông qua Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Hữu nghị của Hạ viện Brazil; đồng thời chuyển lời mời các nghị sĩ Quốc hội Brazil tham dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do IPU và Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức vào tháng 09/2023.

Nhằm thúc đẩy đưa quan hệ song phương Việt Nam - Brazil lên tầm cao mới, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; duy trì triển khai các cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Ủy ban Liên chính phủ nhằm rà soát tiến độ hợp tác và nghiên cứu mở rộng hơn nữa trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Brazil (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Brazil) 

Các đại diện phía Brazil nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Brazil; hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Đoàn cũng như các hoạt động hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị hai Quốc hội trong thời gian tới sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước và hai Quốc hội, đồng thời hiện thực hoá các thoả thuận hợp tác đã ký kết.

Hai bên vui mừng ghi nhận mức tăng trưởng thương mại hai chiều kỷ lục đạt 6,78 tỷ USD và  chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt  3,3 tỷ USD. Hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị cam kết, Nhóm sẽ đóng vai trò nòng cốt trong thúc đẩy việc hợp tác giữa Quốc hội hai nước; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, đặc biệt là ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn Đại biểu Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam – Brazil thăm một số cơ sở dân cư của Brazil và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Brasilia, Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Sao Paolo, gặp gỡ và động viên cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống, làm ăn tại Brazil./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực