Truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tình Việt - Lào" vào tối 12/12

Thứ sáu, 09/12/2022 21:23
(ĐCSVN) - Nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình Việt - Lào” và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.

Video clip>>Truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tình Việt - Lào" vào tối 12/12

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tình Việt - Lào", tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị chương trình quan trọng này. Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lê Quang Minh - Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Nguyễn Quế Lâm - Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế (Ban Tuyên giáo Trung ương); cùng các thành viên Ban Tổ chức Chương trình.

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là đơn vị thường trực, phối hợp với Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế (Ban Tuyên giáo Trung ương) và một số cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp, diễn ra trong thời gian 12 tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 05/9/2022. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân hai nước Việt Nam - Lào và bạn bè quốc tế. Sau 12 tuần thi, hệ thống đã ghi nhận hơn 681 nghìn lượt người dự thi với gần 3,4 triệu lượt thi; trong đó có hơn 2 nghìn lượt người dự thi có quốc tịch Lào với gần 2.500 lượt thi, ngoài ra còn nhiều người dự thi có quốc tịch các quốc gia khác.

 Cuộc họp đã tiến hành rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình Việt - Lào”, tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022. 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình Việt - Lào”, tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 diễn ra vào tối ngày 12/12 sẽ có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam và Lào, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố; những người đoạt giải của Cuộc thi; sinh viên, học viên Việt Nam và Lào đang học tập, nghiên cứu tại một số trường đại học, học viện ở Hà Nội cùng đông đảo nhân dân Thủ đô. Các vị đại biểu và khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật được chuẩn bị công phu, với các ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và các ca khúc nổi tiếng của nước bạn Lào, qua sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ được nhiều người yêu mến. Xen kẽ trong Chương trình còn có các phóng sự truyền hình về tình Việt - Lào trong sáng, thủy chung son sắt, kề vai sát cánh bên nhau trong chiến tranh và hợp tác, giúp đỡ nhau trong thời bình; về quá trình tổ chức Cuộc thi, những câu chuyện và tình cảm của những người dự thi đối với quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào…, thể hiện mong muốn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, tiếp tục “nở hoa thơm, kết trái ngọt”.

 Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu kết luận cuộc họp. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình Việt - Lào”, tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”. Đồng chí Lê Hải Bình biểu dương Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và các thành viên Ban Tổ chức Chương trình đã nỗ lực triển khai các công việc chuẩn bị cho chương trình quan trọng này. Đồng chí Lê Hải Bình cũng yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức Chương trình tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phần việc của công tác chuẩn bị, khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại để Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình Việt - Lào”, tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12/12/2022 tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ) - Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội; được truyền hình trực tiếp trên Kênh 7, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình Trung ương và địa phương.

Là đầu mối cung cấp tín hiệu cho các Đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp sóng chương trình này, Truyền hình Quốc hội Việt Nam cung cấp các thông số kỹ thuật như sau:

Thông số thu sóng sạch qua vệ tinh của Truyền hình Quốc hội Việt Nam:

Vệ tinh Vinasat 1, phân cực H, băng tần Ku:

- Tần số1: 1101.5 MHZ (L band)

Symbolrate 2.0 Mhz.

FEC 3/4 modulation 8PSK

- Tần số 2 (dự phòng)1104.5 MHZ (L band)

Symbolrate 2.0 Mhz.

FEC 3/4 modulation 8PSK

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ thu tín hiệu vệ tinh:

Đồng chí Phùng Mạnh Thắng, số điện thoại: 0912291846

Link embedded báo điện tử:

https://media.quochoitv.vn

 /live/qhtv_720p/index.m3u8

FEC 3/4 modulation 8PSK

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ website:

Đồng chí Phạm Trọng Phòng, số điện thoại: 0963075678

Tin, ảnh: Xuân Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực