Dự báo thời tiết trên đất liền ngày và đêm 15/12/2023

Thứ sáu, 15/12/2023 07:30
(ĐCSVN) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên đất liền đêm 15 và gần sáng 16/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

HÀ NỘI

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ gần sáng mai có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ gần sáng có gió đông bắc cấp 3, vùng vem biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực