 |
Thời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh Long An đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống trường học, đảm bảo chất lượng dạy và học. |
Ngành Giáo dục tỉnh Long An đã huy động nhiều nguồn lực, trong đó với sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã vận động, tài trợ trên 312 tỷ đồng xây dựng mới 16 trường học, góp phần cho các trường đủ điều kiện giảng dạy cũng như đạt chuẩn theo quy định.
Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách tỉnh, Long An đầu tư thêm 21 công trình với 214 phòng học các cấp. Tỉnh Long An cũng huy động nguồn xã hội hóa đầu tư 7 công trình trường mầm non tư thục với 75 phòng học; xây dựng 117 phòng học kiên cố cho con em vùng biên giới, vùng khó khăn giáp với Campuchia, giúp học sinh vùng biên tiếp cận điều kiện học tập đầy đủ hơn trong năm học mới.
Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết: “Vừa qua tỉnh Long An cũng hỗ trợ tthiết bị dạy học, thiết bị thực hành... cơ bản đảm bảo cho các trường dạy học theo chương trình mới. Ngoài ra ngành cũng quan tâm chất lượng giáo dục ở tỉnh, hiện Long An có một trường chuyên và 4 trường chất lượng hoạt động theo định hướng chất lượng cao. Những trường này sẽ tạo được mũi nhọn ngành giáo dục thời gian tới”.
Trường mẫu giáo Thanh Phú huyện Bến Lức, Long An được Phòng Giáo dục đào tạo huyện chọn là đơn vị điểm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025. Qua triển khai chuyên đề các em đã có thêm môi trường học tập, rèn luyện, giúp trẻ yêu trường, yêu lớp và sẵn sàng đến trường.
Thay vì hình thức giảng dạy cũ, nhà trường đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn và thảo luận trọng tâm, chú trọng đến khả năng, sở thích và lợi thế của trẻ, nhằm xây dựng môi trường giáo dục mầm non tốt nhất, chủ động lấy trẻ làm trung tâm.
Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chuyên môn, tay nghề, phát huy khả năng sáng tạo cho giáo viên trong việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy và học, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên sử dụng đồ dùng học tập trực quan, góp phần tạo nên sự thành công cho tiết dạy. Ngoài ra, nhà trường còn xây dựng trường, lớp đẹp mắt bằng cách vẽ trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động phía trước lớp học, khu vực sân trường…
Là ngôi trường vinh dự được mang tên Nhà giáo - nhà cách mạng Trương Minh Bạch là người con mẫu mực của quê hương Đức Hòa, người chiến sĩ kiên trung, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và giải phóng dân tộc. Trường THCS Trương Minh Bạch, huyện Đức HòaNgôi trường được xây dựng trên diện tích 2,3 ha với tổng kinh phí hơn 86 tỷ đồng. Trường được thiết kế theo kiến trúc cổ điển xen lẫn hiện đại có quy mô 24 phòng học, 26 phòng chức năng theo tiêu chuẩn quốc gia. Trường xây dựng 1 trệt 1 lầu và 1 trệt 2 lầu chia thành các khối: khối nhà hành chính, khối lớp học, khối nhà đa năng.
Trường còn đầu tư các hạng mục như: sân bóng ngoài trời, hồ bơi, căn tin, hệ thống lọc và cấp nước sinh hoạt. Ngoài ra, công trình nhà xe giáo viên, bãi xe học sinh, nhà bảo vệ, trạm bơm, sân trường, đường giao thông nội bộ, hệ thống bồn hoa cây xanh cũng được xây dựng và bố trí hài hòa trong khuôn viên tạo không gian rộng thoáng và cảnh quan xanh mát.
 |
Tỉnh Long An đã xây dựng 117 phòng học kiên cố cho con em vùng biên giới, vùng khó khăn giáp với Campuchia, giúp học sinh vùng biên tiếp cận điều kiện học tập đầy đủ hơn trong năm học mới. |
Trường THCS được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, trong đó có sự đóng góp chính của gia đình bác sĩ Trương Minh Tuyết – Trần Đình Chiến (con gái và con rể cố nhà giáo, nhà cách mạng Trương Minh Bạch) cùng các nhà tài trợ đã dùng hết tâm huyết để xây dựng nên. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn Quốc gia, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, vui chơi,… góp phần giảm áp lực về nhu cầu trường, lớp cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Đức Hòa.
Để đáp ứng yêu cầu dạy và học, ngay trong thời đểm hè, trường THCS Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, Long An đã thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, để có hướng khắc phục. Năm học 2022-2023, Trường được bổ sung 16 phòng chức năng và đầy đủ trang thiết bị; 160 bộ bàn ghế học sinh và bàn ghế cho phòng chức năng; xây dựng nhà công vụ… Qua đó, giúp giáo viên, học sinh có thêm điều kiện thuận lợi để giảng dạy, học tập và thực hành; nâng cao chất lượng giáo dục của trường…/.