Sinh viên tích cực tham gia tuyên truyền văn hóa giao thông

Thứ sáu, 09/12/2022 22:21
(ĐCSVN) – Thông qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, Hội diễn nghệ thuật tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Hà Nội) đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi người khi tham gia giao thông.
 Tiết mục văn nghệ của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải  nhằm nâng cao nhận thức của mọi người khi tham gia giao thông 

Nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tối 9/12, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Hà Nội) tổ chức Hội diễn nghệ thuật tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông với chủ đề “Sinh viên với văn hóa giao thông”. Chương trình có sự tham gia của sinh viên các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Hà Nội và đặc biệt là đông đảo sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Thông qua các vở kịch ngắn, các bài hát, các tiết mục nhảy múa,… các đoàn viên, thanh niên muốn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ và mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người trong việc chấp hành trật tự an toàn giao thông.

Với chủ đề “Sinh viên với văn hóa giao thông”, chương trình cũng nhằm kêu gọi đoàn viên thanh niên tiếp tục pháp huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nâng cao chấp hành pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế nhà trường; đồng thời kêu gọi lực lượng học sinh, sinh viên giương cao khẩu hiệu: “Văn hóa giao thông là không tai nạn”, “Xây dựng xã hội giao thông văn minh, đầy tình người và không tai nạn”, “Văn hóa giao thông, đồng hành tuổi trẻ”, “Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc”,...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng giới thiệu tới đông đảo người xem chương trình thí điểm Mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội. Chương trình thí điểm nằm trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT và 46 đối tác quốc tế.

Xe điện phục vụ chương trình thí điểm Mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội.

Phương án thí điểm cho phép người dùng sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí trong thời gian 6 tháng thông qua phầm mềm quản lý V-Share được tải về từ App Store (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS) và Google Play (Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) để kết nối hành khách đi xe buýt BRT, xe buýt thường gần khu vực trạm dừng BRT Văn Khê tới Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông và ngược lại. Trong suốt quá trình thí điểm, đội ngũ tình nguyện viên của Dự án sẽ hỗ trợ hành khách trong các vấn đề về đăng ký tài khoản, mượn trả xe và khắc phục các sự cố trong quá trình vận hành.

Mục tiêu của chương trình thí điểm nhằm hình thành thói quen sử dụng các loại phương tiện giao thông xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân Thành phố Hà Nội; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành giao thông công cộng và kết nối giao thông công cộng trên địa bàn thành phố; nâng cao hiệu quả vận tải hành khách công cộng, giảm phương tiện cá nhân và giảm ô nhiễm môi trường, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông sạch và thông minh góp phần thực hiện thành công cam kết của Chính phủ Việt Nam đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP 26. Đồng thời thông qua chương trình thí điểm nhằm phát triển mô hình kinh doanh để kết nối đầu cuối các phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe điện 2 bánh, góp phần nâng cao chất lượng môi trường không khí tại TP Hà Nội./.

Tin, ảnh: Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực