Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông được tách ra từ trường Tiểu học Huổi Lèng. Trường đặt tại bản Sa Lông, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Được xây dựng từ năm 2004 lúc đó chỉ là một điểm bản với 5 lớp học. Từ đó đến nay, trường đã phát triển và có nhiều sự thay đổi về đội ngũ cũng như quy mô trường lớp. Có được như ngày hôm nay, biết bao thế hệ thầy và trò đã khắc phục khó khăn để thi đua "dạy tốt, học tốt", góp phần xây dựng sự nghiệp trồng người cho đất nước.
Trường có diện tích khoảng 6.239m2 với 5 điểm trường lẻ và một điểm trường trung tâm, các điểm trường lẻ duy trì lớp 1 và lớp 2, điểm trường trung với 20 lớp học gần 400 học sinh. Cảnh quan môi trường tại điểm trường trung tâm cũng như tại các điểm bản lẻ được các thầy cô dọn thoáng đãng, sạch sẽ, đủ diện tích cho các em vui chơi học tập. Những hàng cây bóng mát được trồng khoa học xen lẫn là những chậu hoa giấy, hoa hồng…tạo cho sân trường một một cảm giác thân thiện với môi trường. Đường đi lối lại trong sân cũng đã được lát gạch hoặc đổ bê tông. Tất cả đã tạo cho ngôi trường có một vẻ đẹp mà bất kì ai đến cũng phải ngạc nhiên.
![](https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2023/09/04/upload_92/thay-co-giao-cung-toan-the-cac-em-hoc-sinh-truong-ptdtbt-tieu-hoc-sa-long-khai-giang-nam-hoc-moi.jpg?dpi=150&quality=100&w=800) |
Thầy, cô giáo cùng các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông khai giảng năm học mới. |
Nổi bật nhất trong khuôn viên nhà trường là khu nhà bán trú hai tầng với diện tích hơn 500m2, đảm bảo cho 200 em học sinh bán trú tại các điểm bản về tham gia học tập và sinh hoạt tại trung tâm theo đề án đưa học sinh về trung tâm. Chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường ngày càng được khẳng định, trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2016, nhiều năm liền được công nhận trường đạt chuẩn về kiểm định chất lượng. Cũng trong nhiều năm học liên tiếp, trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông đã được công nhận là tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh và được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong năm học 2019 - 2020.
Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, các em học sinh của nhà trường đã đạt được những thành tích đáng kể qua các năm. Có thể nói năm học 2022 - 2023, là năm mà học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý của trường gặt hái được những thành quả tốt nhất, trong đó đã tổ chức 01 chuyên đề cấp cụm trường thiết thực và bổ ích.
Phong trào nghiên cứu khoa học, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) được phát động thường xuyên. Kết quả cuối năm học 2022-2023 có 11 đề tài SKKN được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả cấp huyện. Số học sinh đạt năng lực, phẩm chất, đủ điều kiện chuyển lớp và hoàn thành chương trình Tiểu học là 479/479 đạt 100%; tổng số học sinh được khen thưởng là 242/479 đạt 50.5%; tham gia thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VII đã đạt giải 01 cấp huyện; học sinh tham gia giao lưu Toán, Tiếng Việt cấp huyện có 5 em đạt giải và 32 học sinh đạt giải trong hội thi viết chữ đẹp cấp trường. Bên cạnh đó trường có cán bộ giáo viên đạt giải nhất cấp huyện, cấp tỉnh trong các hoạt động phong trào do ngành phát động; Công đoàn trường đạt vững mạnh xuất sắc; Liên đội đạt vững mạnh cấp huyện.
Có được những thành tích trên một phần là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân học sinh, sự nhiệt tình, tận tụy của các thầy cô giáo và một phần khác là kỉ cương, nền nếp trong các hoạt động của nhà trường cũng được quan tâm hơn. Các chủ đề của từng năm học như: Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh; Đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục… cùng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo…đều được nhà trường phối hợp với Công đoàn tổ chức triển khai, học tập và ký cam kết thực hiện.
Các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường cũng đã phát triển lớn mạnh đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục. Trường có 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 4 đồng chí là thạc sĩ quản lý giáo dục, 31/31 giáo viên đều có trình độ đại học chuyên ngành. Chi bộ trường có 18 đảng viên, thời gian qua luôn chú trọng phát triển số lượng cũng như chất lượng đảng viên và đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình. Tổ chức Công đoàn cơ sở cũng đã phối kết hợp tốt với chuyên môn trong các hoạt động của nhà trường. Hằng năm vào các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm, hoặc dịp hè, Công đoàn đều có sự quan tâm tổ chức các hoạt động như vui chơi, thể dục thể thao, văn nghệ,… thăm hỏi công đoàn viên một cách chu đáo. Các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường cũng hoạt động mạnh. Ngoài việc thực hiện Chương trình kế hoạch của mình, Chi đoàn và Đội đã có sự phối hợp tốt với các tổ chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ như: các buổi ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, …
Nhìn lại chặng đường đã qua, từ khi thành lập cho đến hôm nay, thầy và trò nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để có được những thành tích đáng tự hào. Sự nghiệp “trồng người” phía trước còn dài, nhưng bằng sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông sẽ quyết tâm khắc phục những khó khăn để thi đua “dạy tốt, học tốt” phát huy truyền thống vẻ vang, tin tưởng, tiếp tục vững bước trong sự nghiệp trồng người./.